Tranh chấp lãnh thổ đang nóng lên, Tổng thống Venezuela và Guyana gặp mặt, tình hình có cải thiện?

Ngày 14/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và người đồng cấp Guyana Irfaan Ali đã gặp nhau ở đảo quốc Saint Vincent & Grenadines để thảo luận về tranh chấp lãnh thổ kéo dài, hiện đang nóng lên giữa hai nước.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (phải) bắt tay người đồng cấp Guyana Irfaan Ali tại cuộc gặp hôm 14/12 ở đảo quốc Saint Vincent & Grenadines. (Nguồn: AFp)

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (phải) bắt tay người đồng cấp Guyana Irfaan Ali tại cuộc gặp hôm 14/12 ở đảo quốc Saint Vincent & Grenadines. (Nguồn: AFp)

Các nhà phân tích cho rằng, cuộc gặp kéo dài 2 giờ của hai nhà lãnh đạo có thể “giảm leo thang” căng thẳng nhưng sẽ không đạt được hiệu quả đáng kể trong việc giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ Essequibo.

Hiện chưa có thông tin chính thức về kết quả cuộc họp liên quan yêu cầu của Venezuela đối với khu vực Essequibo giàu dầu mỏ, chiếm hơn 2/3 diện tích của nước láng giềng Guyana.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ralph Gonsalves của St. Vincent và Grenadines cho biết, Guyana và Venezuela đã nhất trí tránh bất kỳ sự leo thang xung đột nào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng gần đây tại khu vực Essequibo.

Tranh chấp vùng lãnh thổ Essequibo giữa Venezuela và Guyana đã kéo dài suốt hơn 100 năm qua.

Căng thẳng giữa hai nước liên quan vùng lãnh thổ này gia tăng kể từ hôm 3/12, chính quyền Caracas tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này mới đây, trong đó 95% cử tri ủng hộ thành lập “bang Guayana Esequiba” thuộc Venezuela.

Căng thẳng này khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải họp kín để thảo luận về tình hình hồi tuần trước, song các đại biểu đã rời cuộc họp mà không đưa ra tuyên bố nào.

Trong khi đó, nhiều nước cũng lên tiếng kêu gọi Venezuela-Guyana đạt được giải pháp hòa bình cho tranh chấp biên giới giữa hai nước Nam Mỹ này.

Nga tuyên bố coi việc giảm căng thẳng và xây dựng niềm tin trong quan hệ giữa Venezuela và Guyana là "ưu tiên hàng đầu", đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế mọi hành động có thể làm mất cân bằng tình hình và gây tổn hại lẫn nhau.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng yêu cầu hai nước láng giềng Venezuela và Guyana giảm bớt căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Essequibo, đồng thời đề nghị các nước Nam Mỹ thành lập một nhóm hòa giải.

Trong khi đó, cũng trong ngày 14/12, một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ, chính phủ Cuba đã thúc đẩy liên lạc giữa Venezuela và Guyana trong “nhiều tháng” để giải quyết xung đột ở Essequibo.

(theo AFP, Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tranh-chap-lanh-tho-dang-nong-len-tong-thong-venezuela-va-guyana-gap-mat-tinh-hinh-co-cai-thien-253966.html