Tranh cãi xoay quanh chiếc váy 100.000 USD

Lạm phát liên tục lập đỉnh, người tiêu dùng vật lộn với chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều tín đồ thời trang vẫn sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD cho những mẫu váy áo cao cấp.

Thời trang cao cấp đang ngày càng phát triển, theo Wall Street Journal. Tình hình kinh doanh của các thương hiệu không bị ảnh hưởng khi tỷ lệ lạm phát ở Mỹ liên tục lập đỉnh.

"Điều thực sự quan trọng đối với thời trang cao cấp là phản ánh thời đại", diễn viên Julia Fox chia sẻ khi đang diện thiết kế của Mugler dự buổi trình diễn thời trang cao cấp tại Paris.

Julia Fox cảm thấy những bộ sưu tập của Schiaparelli và Iris van Herpen đều liên quan đến thời đại. Nữ diễn viên khẳng định: "Mọi người nghĩ thời trang cao cấp là siêu đắt, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho bạn khi mặc là vô giá".

 Fashionista Chiara Ferragni mặc đồ của Schiaparelli tham dự show diễn tại Paris, Pháp ngày 4/7. Ảnh: Getty.

Fashionista Chiara Ferragni mặc đồ của Schiaparelli tham dự show diễn tại Paris, Pháp ngày 4/7. Ảnh: Getty.

Những trang phục xa xỉ

Các thiết kế cao cấp có giá khoảng 6.000 USD cho một mẫu áo. Trong khi nhiều mẫu váy được bán với giá từ 50.000 đến 60.000 USD. Nhiều món có thể lên tới 1 triệu USD. Chúng nằm ngoài tấm với của những khách hàng yêu thích thời trang thông thường.

Tuy nhiên, thời trang cao cấp vẫn luôn có ảnh hưởng rõ rệt.

Để đủ tiêu chuẩn làm thời trang cao cấp, các nhà thiết kế phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt. Họ phải giới thiệu ít nhất 25 tác phẩm ở Paris 2 lần/năm. Các thiết kế được hoàn thiện bằng tay trong xưởng sản xuất riêng. Những điều này tạo nên sự xa hoa cho thời trang cao cấp.

Nỗi lo ngại suy thoái kinh tế và lạm phát kéo dài ở Mỹ đang ngày càng phình to. Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này. Tuy nhiên, thời trang cao cấp vẫn lớn mạnh.

 Fredrik Robertsson mặc thiết kế cao cấp của Jean Paul Gaultier. Ảnh: WSJ.

Fredrik Robertsson mặc thiết kế cao cấp của Jean Paul Gaultier. Ảnh: WSJ.

Khách hàng của Haute Couture là những người rất giàu. Họ tham dự các show diễn thời trang và chọn lựa đồ. Sau đó, các bộ váy áo sẽ được điều chỉnh sao cho vừa vặn với vóc dáng khách hàng.

Hàng ghế đầu của các show thời trang cao cấp gồm nhà đầu tư Trung Quốc Wendy Yu, nữ doanh nhân Ấn Độ Natasha Poonawalla hoặc nhà từ thiện người Thụy Sĩ Fredrik Robertsson... Những người nổi tiếng như Kim Kardashian, Julia Fox... được thêm vào danh sách khách mời để thu hút sự chú ý từ khán giả.

Show diễn của Balenciaga gây chú ý khi giới thiệu các thiết kế đổi mới, trang phục denim lót satin của Nhật Bản, lông giả và các mẫu túi xách cá tính. Khách hàng có thể mua những mẫu túi trị giá hơn 8.000 USD trong cửa hàng thời trang cao cấp mở công khai của thương hiệu tại Đại lộ George V.

Không phải cứ có tiền là mua được

Demna, Giám đốc sáng tạo của Balenciaga, đã viết thư tay để mời các khách hàng như ông Fredrik Robertsson. Sau lần đầu dự show thời trang cao cấp cách đây 9 năm, Fredrik Robertsson trở thành khách hàng thường xuyên của nhiều thương hiệu. Anh mua 6-8 bộ đồ mỗi năm và mặc chúng đến những sự kiện như Met Gala. Các thiết kế không quá 100.000 USD.

Tham dự show diễn của Jean Paul Gaultier, Fredrik Robertsson mặc mẫu áo choàng màu đỏ nhung. Trong những lần đầu Robertsson mua đồ Haute Couture, anh bị các thương hiệu từ chối bán vì là đàn ông. Thậm chí, nhiều khách hàng là phụ nữ cũng bị thương hiệu quay lưng nếu họ có vóc dáng, diện mạo không phù hợp với trang phục.

Ngày nay, Fredrik Robertsson là một trong số ít những người đàn ông mua và mặc thời trang cao cấp. Nhóm người này đang dần phát triển. Fredrik Robertsson có mối quan hệ thân thiết với những cố vấn chăm sóc khách hàng hàng đầu. Anh cũng quen biết các nhà thiết kế tiến bộ như Pierpaolo Piccioli của Valentino (thương hiệu đã tổ chức buổi trình diễn thời trang cao cấp của riêng mình ở Rome, Italy vào ngày 8/7), Iris van Herpen và Demna.

Nhiều thương hiệu từ chối bán đồ vì khách hàng có vóc dáng không phù hợp với trang phục. Ảnh: Vogue.

Nhiều thương hiệu từ chối bán đồ vì khách hàng có vóc dáng không phù hợp với trang phục. Ảnh: Vogue.

Robertsson cho biết việc thân thiết với các nhà thiết kế giúp quá trình tùy chỉnh trang phục dễ dàng hơn. Mỗi khách hàng có cơ cấu thanh toán khác nhau. Robertsson thường cọc trước một nửa và trả nốt phần còn lại khi đã nhận đồ.

Khi phát hiện một món đồ yêu thích xuất hiện trên sàn diễn, Robertsson sẽ lập tức nhắn tin cho người phụ trách quan hệ khách hàng. "Bạn phải nhanh chóng", anh nói. Thông thường, chỉ có một thiết kế duy nhất được sản xuất và bán cho khách hàng.

Khách hàng cạnh tranh với stylist, người nổi tiếng

Mỗi khi dự show và mua sắm, Robertsson đang cạnh tranh ngầm với các nhà tạo mẫu, những người nổi tiếng. Họ thường sẽ mượn trang phục để diện khi tham dự sự kiện lớn. Điều này khiến trang phục kém độc đáo hơn đối với khách hàng.

Christine Chiu cũng từng chia sẻ về điều này trong show truyền hình thực tế Bling Empire. Cô không thích việc người nổi tiếng diện trang phục Haute Couture. Mỗi thiết kế là độc nhất vô nhị và được điều chỉnh sao cho vừa với vóc dáng của người mặc. Việc người nổi tiếng diện các thiết kế khiến chúng bớt độc đáo.

Khách hàng phải cạnh tranh ngầm với các stylist, người nổi tiếng để mua được trang phục. Ảnh: Virgile Guinard, People.

Khách hàng phải cạnh tranh ngầm với các stylist, người nổi tiếng để mua được trang phục. Ảnh: Virgile Guinard, People.

Fredrik Robertsson gần như đã mua chiếc váy của Balenciaga được Rihanna mặc tại Met Gala 2021. "Nếu tôi mua nó và báo chí chỉ nhắc đến việc Rihanna mặc mẫu váy, tôi sẽ cảm thấy tức giận", anh nói.

Sau các tuần lễ thời trang cao cấp, nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu thời trang cao cấp có theo kịp thời đại hay không?". Tuy nhiên, nghệ sĩ Jordan Roth cho rằng, câu hỏi nên được viết ngược lại: "Thời đại có đang theo kịp thời trang cao cấp không?".

Jordan Roth đắm chìm trong thế giới nghệ thuật. Ông sưu tầm thời trang cao cấp từ sớm và coi các thiết kế như một loại hình nghệ thuật. "Các mẫu váy áo cao cấp như tác phẩm mà bạn có thể sưu tầm hoặc diện chúng", Jordan Roth nói.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-xoay-quanh-chiec-vay-100000-usd-post1335932.html