Tranh cãi chuyện vợ nghệ sĩ Xuân Bắc tố bị chèn ép vì NSND Anh Tú can thiệp

Liên quan đến việc chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội - livestream bày tỏ sự bức xúc vì bị NSND Anh Tú can thiệp vào việc chấm thi, và phải giảng dạy 14 năm trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, nhiều đồng nghiệp của Xuân Bắc đã lên tiếng.

Đoạn livestream của bà xã Xuân Bắc nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn bè và các sinh viên của chị.

Đoạn livestream của bà xã Xuân Bắc nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn bè và các sinh viên của chị.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau đã nổ ra, có nhiều người chọn cách im lặng nhưng có nhiều người lại bức xúc chia sẻ về vấn đề này. Chia sẻ ngay trang cá nhân của mình, diễn viên Đào Kim Anh cũng khẳng định cô hoàn toàn bảo vệ và ủng hộ NSƯT Anh Tú. Dù không trực tiếp nhắc tới tên những người trong cuộc, nữ diễn viên cũng đã ngầm khẳng định mình ủng hộ nghệ sĩ Anh Tú bằng việc chia sẻ bài báo có liên quan tới vụ việc, kèm theo những chia sẻ nhiều ẩn ý.

Ý kiến của diễn viên Kim Oanh

Cũng như diễn viên Kim Anh, người mẫu Trang Trần đã lên tiếng tố cáo rằng cô cũng đã từng bị vợ nghệ sĩ Xuân Bắc làm khó và người mẫu Trang Trần tin rằng đẳng sau câu chuyện này có ẩn ý. Trang Trần đã chia sẻ: "Thầy của tôi- cũng như một người cha của tôi. 14 năm là giảng viên của trường và thầy chưa bao giờ sân si. Còn con người kia đã từng hồ đồ chửi một con sinh viên như tôi- lúc tôi 20 tuổi, người đàn bà ấy nói tôi là: Mấy cô người mẫu chả làm được gì??? Lúc đó dĩ nhiên là tôi đâu để cho một bánh bèo vừa tốt nghiệp đại học chỉ đang là trợ giảng bộ môn hình thể sân khấu có thể chửi tôi và thằng Sơn bạn tôi như vậy?

Ngày hôm nay cô ta xúc xỉa thầy giáo của tôi và cô ta quên mất rằng: Thầy của tôi là đàn anh đi trước nhiều năm. Là một người thầy đầy yêu thương, trách nhiệm với sinh viên của mình thì việc nhà cô ấy 'gốc to' như thế đã từng tuyên bố: một là Trang bị đuổi học hai là tôi nghỉ việc thì hiển nhiên sau 3 ngày cô ta tuyên bố sẽ đi du học Hàn Quốc và tôi vẫn học bình thường. Cái tính cách ngông cuồng cậy 'gốc bự' xúc xỉa một con đâu dễ khuất phục như tôi..."

Liên lạc với vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, cô cho rằng Trang Trần đã quá hỗn láo vì Trang Trần chỉ là một sinh viên, "Việc một học sinh hỗn láo với giáo viên là đã không chấp nhận được, huống chi hồi đó cô người mẫu này lại còn đánh lại cả giáo viên của tôi, đồng thời cũng chính là giáo viên em ấy". Chưa dừng lại ở đó, Hồng Nhung còn tuyên bố sẽ công bố những thông tin bất lợi cho người mẫu Trang Trần nếu như cô cố tình xúc phạm đến cô một lần nữa và vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cũng "đá xéo" một câu về mối quan hệ thầy - trò này. "Tự hào vì có những học trò văn minh. Đúng là nhìn trò ra thầy".

Nghệ sĩ Thanh Thủy từng công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam là người nhiệt tình ủng hộ Hồng Nhung

Đưa ra ý kiến khác với các đồng nghiệp khác khi nữ diễn viên Hồng Nhung đăng đàn trên trang cá nhân của mình, người ủng hộ cô mạnh mẽ nhất phải kể tới nghệ sĩ Thanh Thủy, một nữ diễn viên thế hệ trước cũng từng công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam, nơi nghệ sĩ Xuân Bắc hiện đang làm việc. Trong những dòng chia sẻ của mình, nghệ sĩ Thanh Thủy kịch liệt phản đối những khuất tất từ phía nhà trường và còn kêu gọi nhiều nghệ sĩ khác cùng ủng hộ Hồng Nhung, trong đó bà trực tiếp đánh dấu (tag) tên của nghệ sĩ Quang Thắng, nghệ sĩ Công Lý và diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam. Tuy nhiên những nghệ sĩ này đều chưa có động thái gì trước câu chuyện này.

Trước sự việc này, dư luận hiện cũng đang chia làm hai luồng ý kiến, trong đó một bộ phận lớn khán giả bức xúc thay cho bà xã của Xuân Bắc khi tin rằng cô đã bị dồn nén quá nhiều. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến bày tỏ hồ nghi rằng cô đang có một mục đích nào đó nên mới đăng đàn tố đồng nghiệp như vậy dù chuyện đã xảy ra cách đây vài tháng. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng việc "đấu tố" này của chính vợ Xuân Bắc nhằm hạ bệ uy tín của NSND Anh Tú khi cả 2 đang tranh chức Giám đốc nhà hát kịch Việt Nam.

Trước đó, giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Nguyễn Thế Vinh xác nhận việc ông đã nhận quyết định nghỉ hưu từ Bộ VHTT-DL vào ngày 13.9. Tuy vậy, đây mới chỉ là việc nhận quyết định, còn ngày ông Vinh nghỉ hưu chính thức là 1.11. Ông Nguyễn Thế Vinh cũng nói rằng một trong những công việc mà ông sẽ phải làm là cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tìm ra người kế nhiệm vị trí giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam mà ông đang đảm nhận. "Phương án nhân sự thế nào hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu Bộ thấy một trong hai phó giám đốc phù hợp thì sẽ bổ nhiệm, còn không thì sẽ phân công một người ở bên Bộ về làm lãnh đạo nhà hát. Ngày trước, tôi cũng là người bên Bộ được phân công về đây", giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nói thêm.

Hiện tại, Nhà hát Kịch Việt Nam có hai phó giám đốc là NSND Anh Tú và NSƯT Xuân Bắc. NSND Anh Tú sinh năm 1962 là nghệ sĩ, đồng thời cũng là đạo diễn sân khấu có tiếng, dàn dựng nhiều vở kịch thành công cho nhà hát như Lâu đài trên cát, Chuyện chàng dũng sĩ, Cạm bẫy, Hamlet,..

Trong khi đó, NSƯT Xuân Bắc sinh năm 1976, được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách marketing vào tháng 9.2016. Trước đó anh là trưởng đoàn biểu diễn I của Nhà hát Kịch Việt Nam. Hiện tại, ngoài nghệ sĩ Anh Tú và đại diện phía trường Cao đẳng Nghệ thuật đã lên tiếng, thì nghệ sĩ Xuân Bắc, ông xã của Hồng Nhung vẫn giữ im lặng về việc này.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, NSND Lan Hương - người gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam từ thuở mới vào nghề đến khi nghỉ hưu vào năm 2016 cho biết - NSND Anh Tú và NSƯT Xuân Bắc mỗi người đều có ưu, nhược điểm riêng. “Bà Phương” của Sống chung với mẹ chồng chia sẻ rằng mỗi khi thấy đàn em mắc lỗi sai đều trực tiếp trao đổi để cùng rút kinh nghiệm. Từng có thời gian dài gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Lan Hương mong mỏi người lãnh đạo mới sẽ là đầu tàu có thể dẫn dắt cả tập thể. “Tôi mong mỏi lãnh đạo mới sẽ thực sự sáng suốt để trở thành đầu tàu dẫn dắt Nhà hát Kịch. Bởi đây là một tập thể gìn giữ, phát huy những nét đẹp về giá trị văn hóa, nghệ thuật chứ không phải hoạt động đơn thuần”.

Bày tỏ ý kiến ủng hộ việc NSND Anh Tú sẽ đảm nhận chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, nghệ sĩ Trung Anh khẳng định: "Tôi không biết là đường hướng của Bộ VHTT-DL như thế nào nhưng NSND Anh Tú xứng đáng làm giám đốc. NSND Anh Tú là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, xét về mặt nghệ thuật, anh ấy rất phù hợp. Xuân Bắc là diễn viên làm rất nhiều về hài. Định hướng của Nhà hát Kịch Việt Nam chắc chắn sẽ không đi theo hướng hài kịch, do vậy, anh Anh Tú sẽ thích hợp hơn. Nhà hát nào cũng phải có định hướng nghệ thuật và nên chọn người có thể theo đuổi tốt nhất con đường của nhà hát", nghệ sĩ Trung Anh nói thêm.

Chia sẻ với phóng viên vào chiều ngày 14.9, Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Vương Duy Biên cho biết: "Bộ VH,TT-DL sẽ phải cử người xuống nhà hát Kịch Việt Nam để lấy ý kiến của cơ sở. Mọi việc sẽ làm đúng theo quy trình, bổ nhiệm phải làm theo sự ủng hộ của cơ sở bầu lên. Cả hai đều là những nghệ sĩ có thành tích tốt, Anh Tú là NSND, được tín nhiệm lâu năm, còn Xuân Bắc là một nghệ sĩ trẻ, có nhiệt huyết. Chúng tôi sẽ thể theo nguyện vọng của anh em thôi".

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, NSND Anh Tú – cho biết: “Tôi cũng bất ngờ, bởi việc chấm thi xảy ra được 3 tháng rồi mà giờ cô Nhung nhắc lại. Tôi chỉ là cộng tác viên bên ngoài được trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội mời chấm thi, có những năm trường không mời thì mình cũng chịu. Hoặc có những đợt trường mời nhưng mình không có thời gian tham gia đành thôi. Vào cuối năm học 2016 – 2017 vừa qua, tôi có nói với Ban giám hiệu trường rằng, nên quảng bá thương hiệu nhà trường, thu hút thi sinh bằng cách mời các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Lê Khanh, NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, NSƯT Trần Đức...

Đó là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng phía nhà trường tôn trọng và nghe lời gợi ý của tôi. Tôi không hiểu có động cơ gì mà lại có chuyện này. Từ trước đến này, quan hệ của tôi, Xuân Bắc và Nhung rất tốt đẹp, anh em quý mến nhau, gặp nhau còn nói chuyện thân mật lắm...”.

Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Vương Duy Biên

Cũng trong chiều 13.9, trả lời phỏng vấn về những vấn đề liên quan đến giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, bà Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết: "Chúng tôi họp từ sáng đến giờ, có nhiều vấn đề phải bàn nhưng cũng chưa xong. Việc Hồng Nhung thông tin với công luận như vậy, đúng hay không đúng thì nhà trường vẫn có trách nhiệm trao đổi. Bởi vì, việc này, tôi cũng phải báo cáo với cấp trên nữa. Chúng tôi đã giao cho Hiệu phó nhà trường sẽ phụ trách trả lời báo chí. Nếu có thông tin mới, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn".

Chia sẻ ngắn gọn về câu chuyện của vợ diễn viên Xuân Bắc “tố” nhà trường, bà Minh Ánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội cho rằng, "thứ nhất tâm thế của bạn ấy không ổn. Thứ hai việc bạn ấy đưa thông tin như thế là vi phạm nhiều thứ”.

Dạ Thảo (Tổng Hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tranh-cai-chuyen-vo-nghe-si-xuan-bac-to-bi-chen-ep-vi-nsnd-anh-tu-can-thiep-71522.html