Trang sức Đức Tiến bị ngân hàng rao bán nợ 524 tỷ sau khi nợ trái phiếu

Agribank đưa ra mức giá khởi điểm cho khoản nợ của Trang sức Đức Tiến khá sát với tổng dư nợ là gần 533 tỷ đồng, chỉ cao hơn khoảng 9 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 4 vừa có thông báo bán đấu giá khoản nợ của CTCP Kinh doanh Đá quý và Trang sức Đức Tiến.

Theo đó, khoản nợ của Trang sức Đức Tiến tính đến hết ngày 7/11 gần 524 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 485 tỷ đồng và nợ lãi gần 39 tỷ đồng.

Agribank đưa ra mức giá khởi điểm này khá sát với tổng dư nợ là gần 533 tỷ đồng, chỉ cao hơn khoảng 9 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho toàn bộ khoản nợ đều là các bất động sản. Cụ thể, tài sản thứ nhất là quyền sử dụng 62 thửa đất tại khu công nghiệp Tuy Phong, chủ sở hữu là Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận. Thời hạn sử dụng đến ngày 31/12/2063. Tổng diện tích các thửa đất là 95ha (đất kinh doanh thương phẩm, không bao gồm đất giao thông và các công trình phụ trợ khác). Trên đất hiện không có tài sản hình thành.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 684 (307 Lê Văn Quới, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM). Diện tích khu đất là 1.214m2; tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ diện tích xây dựng 565m2 và diện tích sàn là 4.456m2.

Ngoài ra còn có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 501 (309 Lê Văn Quới, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM) với diện tích 842m2. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng là 523m2 và diện tích sàn là 4.338m2.

Được biết, nhà nhà sáng lập của Trang sức Đức Tiến chính là ông Ngô Đức Tiến (SN 1962), công ty có trụ sở chính trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Tháng 7/2019, Đức Tiến tăng vốn điều lệ gấp 10 lần, lên mức 150 tỷ đồng và thay đổi Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật sang bà Nguyễn Thị Thanh Thiện.

Tuy nhiên sau đó, Giám đốc của Đức Tiến lại chuyển giao sang ông Lê Hữu Duy Khoa. Đồng thời, công ty trang sức này tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Ngoài Đức Tiến, bà Thiện và ông Khoa còn đứng tên tại một số các công ty khác như Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hòa Hỷ, Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu Thiện Phát, Công ty United Holdings và Công ty TNHH Eco United Holdings.

Các doanh nghiệp này có nhiều mối liên hệ với Công ty Hưng Vượng Developer, nhà phát triển bất động sản mới nổi gần đây với dự án Venezia Beach. Đây là dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô khá lớn trên cung đường biển Bình Châu – Hồ Tràm kéo dài đến Phan Thiết.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, Đức Tiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm gần 35% so năm trước, về còn 46 tỷ đồng.

Đây cũng là năm Đức Tiến tăng vốn chủ sở hữu 61% lên 515 tỷ đồng. Vốn thì tăng nhưng lợi nhuận lại sụt giảm khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Đức Tiến lao dốc từ mức 22,14% của năm trước xuống còn 8,97% trong năm 2022.

Trong khi đó nợ phải trả vẫn gấp tới 3,11 lần vốn chủ sở hữu, tức chiếm tới hơn 1.601 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu cũng gấp 0,97 lần vốn chủ sở hữu, chiếm 499 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 15/10/2021, Đức Tiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 12 tháng, lãi suất thanh toán 6 tháng/lần. Trong năm 2022, Đức Tiến đã thanh toán tổng cộng 53,5 tỷ đồng lãi trái phiếu này.

Tuy nhiên, Đức Tiến lại không thu xếp đủ nguồn vốn để thanh toán gốc trái phiếu vào ngày đến hạn là 15/10/2022 mà chỉ thanh toán được hơn 8,75 tỷ đồng gốc trái phiếu chia làm 5 đợt từ 21/10/2022 đến tận 30/3/2023.

Như vậy đến thời điểm cuối tháng 3/2023, Đức Tiến còn dư nợ trái phiếu quá hạn tới 491 tỷ đồng.

Đức Tiến phân trần, trong bối cảnh thị trường tài chính biến động, doanh nghiệp kinh doanh trang sức đá quý này cũng không nằm ngoài tác động trực tiếp của thị trường.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/trang-suc-duc-tien-bi-ngan-hang-rao-ban-no-524-ty-sau-khi-no-trai-phieu-195987.html