Trang phục cho phụ nữ có cơ bắp

(LĐO) - Có rất nhiều lý do khiến một số bạn nữ có cơ bắp nổi trội giống nam giới. Điều này gây không ít phiền phức cho chị em trong việc chọn lựa trang phục. Nhưng nhờ sáng tạo của những nhà thiết kế, họ có thể tìm ra kiểu trang phục phù hợp với vóc dáng của mình.

Nếu bạn có dáng người hơi tròn trịa thì nên tránh những kiểu váy có nhiều bèo rúm. Vì trang phục nhiều chi tiết có thể khiến bạn trông to hơn. Ngược lại, những kiểu váy xếp ly dọc thân lại tạo nên hiệu quả khá tốt trong việc biến bạn trở nên thon thả. Với người có bắp tay to hơn bình thường, khi chọn váy bạn gái cần lưu ý chọn những chiếc váy có tay. Dù ngắn hay dài, tay váy cũng góp phần quan trọng trong việc che đi khuyết điểm của đôi tay, giúp bạn tự tin hơn với trang phục của mình. Nếu bạn quá yêu thích những chiếc váy quây, váy hai dây thì nhất thiết phải tìm được loại có áo khoác lửng có tay đi kèm. Một chiếc váy rộng thùng thình hay bó sát là điều tối kị đối với người có bắp chân to. Mặc chúng khuyết điểm của bạn càng lộ rõ. Bạn nên chọn những chiếc váy dài ngang gối hoặc qua gối một chút, nhưng nhất thiết phải vừa vặn, với chất liệu co giãn vừa tạo độ ôm cần thiết, vừa cử động thoải mái. Màu sắc của chân váy và jupe nên là những màu tối và thật đơn giản, tránh những trang trí quá rườm rà. Bên cạnh váy, sự kết hợp hài hòa giữa áo sơ mi và quần tây cũng là trang phục công sở phù hợp cho chị em có những khuyết điểm về hình thể. Những chiếc sơ mi dài tay, tay lỡ, tay cộc qua bắp và tay hơi phồng là lựa chọn hoàn hảo cho người có bắp tay to. Bạn nên chọn những kiểu sơ mi đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng để tạo thiện cảm và lịch thiệp trong công việc. Bạn cũng có thể chọn những kiểu điệu đà hơn như: một chút xếp ly, bèo nhỏ, cắt cúp... Tuy nhiên, để bạn gái trông thon thả, cân đối hơn thì trang trí trên thân áo nên là những đường trang trí theo chiều dọc của thân, và chọn những chiếc sơ mi có độ dài ngang mông là tốt nhất. Việc lựa chọn thêm nhưng chiếc quần phù hợp sẽ không chỉ làm đa dạng trang phục mà còn khiến bạn tự tin hơn. Những chiếc quần ống đứng không quá ôm có độ dài vừa phải đi cùng giày cao gót sẽ làm vóc dáng bạn trở nên thon thả. Màu tối giúp che giấu nhược điểm của bạn tốt nhất nhưng màu trung tính sẽ khiến bạn trẻ trung và năng động hơn. Vòng cổ, khăn thắt nơ, dây lưng, giày cao gót là những phụ kiện đi cùng áo sơ mi và quần tây mang lại vẻ hiện đại, nữ tính và cực kỳ trẻ trung. Việc kết hợp chúng một cách hài hòa khiến bạn trở nên tươi mới và người đối diện hoàn toàn bị thu hút thay vì chú ý đến bắp tay của bạn. Lâm Phương

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/trang-phuc-cho-phu-nu-co-co-bap/16826