Trắng đêm không ngủ lo chạy triều cường ở Bạc Liêu

Triều cường dâng cao, khiến nhiều hộ dân ở Bạc Liêu phải thức trắng đêm để canh mực nước, thu dọn đồ hoặc di dời để đảm bảo an toàn.

Nửa đêm lo chạy triều cường

Trong đợt triều cường tháng 11, nhiều gia đình ở phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị ảnh hưởng nặng.

Ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát) chia sẻ: "Mấy ngày nay, gia đình phải thức trắng đêm canh triều cường. Nước thường lên lúc gần sáng, không thức sẽ rất dễ ngủ quên, không dọn được đồ đạc. Mấy hôm nay vợ chồng tôi phải thức đến gần hai giờ sáng để lấy bao cát chặn trước cửa nhà, nhưng nước lên cao quá, đành ngồi chờ nước rút xuống".

Nước bắt đầu dâng cao cũng là lúc người dân ở khóm Bờ Tây (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) thức giấc để canh "chạy" triều cường.

Ghi nhận khoảng 2h ngày 28/11, triều cường khiến nước tràn vào hầu hết nhà người dân ở khóm Bờ Tây, mang theo nhiều sình bùn. Người dân rất vất vả để chống ngập và dọn dẹp sau khi nước rút.

Bao cát được người dân đắp trước cửa nhà, ngăn nước tràn vào trong.

Bà Xi Ê, hàng xóm của ông Dũng cũng chia sẻ: "Mấy đêm nay, gia đình nơm nớp lo chạy triều cường. Thấy nước bắt đầu lên là tôi chạy đi ngắt cầu dao điện, rồi bế con nhỏ chạy ra ngoài, chờ nước rút. Năm nay nước dâng cao hơn nền nhà gần cả mét".

Khẩn trương chống ngập

Theo ông Lê Việt Xô, Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, triều cường ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân thuộc các khóm Củi, khóm Chòm Xoài, khóm Nhà Mát và khóm Đầu Lộ A, thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, trong đó có gần 100 hộ khu nhà tình thương.

"UBND thành phố Bạc Liêu cũng chỉ đạo ngành chức năng địa phương thông báo lịch triều cường. Đồng thời, khảo sát, kịp thời duy tu, bảo dưỡng các công trình cống ngăn triều, nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng, giảm thiệt hại cho người dân", ông Xô thông tin thêm.

Mặc dù người dân ở Bạc Liêu dùng tấm bạt, bao cát chặn triều cường, nhưng có thời điểm nước dâng quá cao cũng đành bất lực, nhìn nước tràn vào nhà.

Liên quan đến vấn đề sạt lở khu vực bờ biển phường Nhà Mát và ngập úng hai bờ kênh 30/4 (đoạn từ cống Nhà Mát hướng ra biển), ông Lê Tấn Cận, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị, các sở, ngành và UBND thành phố Bạc Liêu khẩn trương rà soát các phương án, có hướng xử lý cấp bách chống sạt lở và triều cường.

"Việc xử lý cấp bách sạt lở và triều cường, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân, bảo vệ an toàn cho công trình hạ tầng phục vụ dân sinh trong khu vực", ông Cận nhấn mạnh.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát, đoạn từ cầu Nhà Mát đến cống Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) sẽ có tổng chiều dài hơn 4,7km, cùng một số hạng mục, công trình phụ, với tổng mức đầu tư hơn 905 tỷ đồng.

Theo bản tin cảnh báo triều cường của Đài Khí tượng thủy văn Bạc Liêu và nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ cuối tháng 11, đến giữa tháng 2/2024, tỉnh Bạc Liêu xuất hiện bốn đợt triều cường.

Cụ thể, đợt từ ngày 25-30/11/2023; từ ngày 13-17/12/2023; từ ngày 12-15/1/2024 và từ ngày 11-14/2/2024.

Nhận định mực nước đỉnh triều cao nhất trong các đợt này tại trạm Gành Hào khả năng ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15-0,30m (mức báo động 3 tại trạm Gành Hào là 2,20m).

Trong đó, kỳ triều cường đợt 5 giữa tháng 12/2023 có thể là kỳ triều cao nhất năm 2023, sau đó đỉnh triều có xu hướng thấp dần.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trang-dem-khong-ngu-lo-chay-trieu-cuong-o-bac-lieu-19223112812391221.htm