Trắng đêm cứu tàu bị lật khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Việc cứu hộ tiến hành khó khăn do vị trí xảy ra tai nạn không thể đưa cần cẩu vào khiến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo đó vào khoảng 20h30 ngày 19/10, đoàn tàu mang số hiệu 4401 chở đá xây dựng chạy hướng Huế - Đà Nẵng khi vừa qua hầm Phước Tượng đoạn Km 734+250 thuộc địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế thì bị trật đường ray khiến nhiều toa tàu bị lật nghiêng.

Vụ lật tàu khiến đường sắt Bắc - Nam tăc nghẽn trong nhiều giờ. Ảnh: Lê Chung

Theo ghi nhận ban đầu, đoàn tàu có 7 toa thì 3 toa bị lật khỏi đường ray, trong đó có 1 toa nằm chắn ngang trên ray đường sắt. Tại hiện trường, đá trên các toa tàu bị lật rơi vương vãi ở khắp nơi, rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn không thể đưa xe cẩu vào nên phải đợi cần cẩu chuyên dụng chạy trên đường sắt từ Đà Nẵng ra tiếp ứng. Đến thời điểm 2h00 ngày 20/10 công tác cứu hộ vẫn được các cơ quan chức năng triển khai.

Được biết, vụ tai nạn trên đã khiến đường sắt Bắc – Nam tê liêt trong nhiều giờ đồng hồ. Đoàn tàu SE7 (Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh) phải tạm đợi ở Ga Huế để chờ thông đường.

Một số hình ảnh được PV Báo GĐ&XH ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn:

Nhiều toa tàu bị lật nghiêng khiến đường sắt Bắc - Nam tắc nghẽn. Ảnh: LC

Vụ tai nạn khiến bánh tàu văng ra khỏi toa... Ảnh: ĐH.

Tại hiện trường đá trên các toa vương vãi khắp nơi...

Đến 2h00 ngày 20/10, công tác cứu hộ vẫn được tiến hành khẩn trương. Ảnh: LC.

Lê Chung

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/trang-dem-cuu-tau-bi-lat-khien-duong-sat-bac-nam-te-liet-20161020014551249.htm