Trấn Yên: 'Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra...'

Tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ (QCDC) theo phương châm 'Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng'.

Người dân thôn Đồng Chão tham gia trồng hoa tạo cảnh quan môi trường.

Là xã có kinh tế chủ yếu từ nông - lâm nghiệp còn nhiều khó khăn, đến nay, bộ mặt nông thôn ở xã Vân Hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Có được thành quả ấy là nhờ cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện tốt QCDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xã chủ động công khai các chủ trương, chính sách, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân biết. Trên cơ sở đó, nhân dân được nắm bắt thông tin, tham gia bàn bạc, quyết định nhiều công việc quan trọng gắn với lợi ích thiết thực của người dân.

Minh chứng cụ thể ở thôn Minh Phú trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện tất cả các tiêu chí đã đạt, còn tiêu chí nhà văn hóa chưa đạt do xuống cấp và cần xây dựng mới. Được sự chỉ đạo của cấp ủy, thôn đã triển khai họp cấp ủy, Ban Mặt trận, Ban Phát triển nông thôn họp dân để thống nhất phương án vận động người dân đóng góp khoảng 60% kinh phí, còn lại huy động xã hội hóa.

Đồng chí Lê Thị Thông - Bí thư Chi bộ thôn Minh Phú cho biết: "Thôn có 156 hộ, với 529 khẩu, trong đó có 33 đảng viên đang sinh hoạt. Với dự toán kinh phí xây dựng nhà văn hóa hơn 300 triệu đồng khởi công vào cuối tháng 4, mỗi khẩu đóng góp 500 nghìn đồng. Ban đầu, chúng tôi xác định sẽ là khó khăn do đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, kinh tế chưa dư dả nhiều, nên chúng tôi bàn bạc rất kỹ, rồi tuyên truyền vận động người dân. Nhờ phát huy tốt QCDC nên đã nhận được hưởng ứng và đồng thuận rất cao, dự kiến nhà văn hóa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6 tới”.

Trong thực hiện QCDC, cấp ủy, chính quyền xã Vân Hội thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, công khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư. Tỷ lệ đảng viên tham gia quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp đạt trên 94%; tỷ lệ đoàn viên, hội viên và nhân dân được tuyên truyền học tập đạt tỷ lệ trên 85%.

Cùng với đó, Đảng bộ đã duy trì Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, nêu cao được vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ "Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra giám sát quản lý cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất và quyết định các biện pháp lãnh đạo. Các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy đều được thảo luận và thống nhất cao, hằng năm xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng sát với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, trong sinh hoạt Đảng từ Ban Chấp hành Đảng bộ xã đến các chi bộ, không để xảy ra tình trạng mất dân chủ, mọi cá nhân đều được phát huy quyền làm chủ của mình trong phát biểu, đóng góp ý kiến.

Mặt khác, hằng tháng, các đồng chí được phân công nhiệm vụ báo cáo việc thực hiện và đề ra các giải pháp trong thời gian tới, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Ngoài công khai những chủ trương, chính sách, thông báo cho người dân được biết, được bàn bạc, thống nhất; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đồng chí Tống Gia Công - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Hội khẳng định: "Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã làm chuyển biến phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân… Từ đó, ý thức làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên người dân tích cực góp công, góp sức xây dựng quê hương Vân Hội ngày càng ấm no và hạnh phúc”.

Trần Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/322065/tran-yen-dan-biet-dan-ban-dan-kiem-tra.aspx