Trấn Yên chung tay lan tỏa tinh thần học tập suốt đời
Những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, góp phần lan tỏa, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân.
Để nâng cao nhận thức của đông đảo nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, hằng năm, HKH huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động qua triển khai lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của tổ chức hội, đoàn thể các cấp, trong các buổi họp thôn, tổ dân phố; lồng ghép trong tổ chức hoạt động của HKH các cấp như: phát động hưởng ứng Tuần lễ "Học tập suốt đời”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Đặc biệt, các cấp HKH còn thường xuyên tổ chức hoạt động động viên, khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân tiêu biểu học tập, lao động giỏi, tự học để lập thân, lập nghiệp. Qua đó, tạo khí thế thi đua học tập sôi nổi, phong trào học tập rộng khắp toàn huyện, giúp nhân dân hiểu rõ việc tự học, học tập suốt đời không chỉ giúp hoàn thiện bản thân, nâng cao năng suất, chất lượng công việc, phát triển kinh tế mà còn đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Năm 2024, huyện Trấn Yên có 95,35% gia đình, 90,38% dòng họ, 100 % cộng đồng cấp thôn, bản, tổ dân phố, cấp xã, 48,46 % công dân, 100% ban khuyến học các cấp, 83% câu lạc bộ khuyến học đăng ký danh hiệu học tập.
Cùng với tuyên truyền, HKH huyện còn đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân thông qua việc phát động cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký thi đua các danh hiệu học tập và tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản do HKH phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng tổ chức.
Anh Trần Duy Thanh ở tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ Phúc chia sẻ: "Tôi thấy việc đăng ký thi đua các danh hiệu học tập rất ý nghĩa và gia đình tôi cũng đăng ký danh hiệu gia đình học tập. Việc đăng ký giúp mỗi thành viên trong gia đình tôi nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện, con cái chịu khó học hành hơn và bố mẹ cũng tự học để trau dồi kiến thức phát triển kinh tế, làm gương cho con cái noi theo”.
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành cũng cho biết, khi tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, giúp gia đình chị có thêm kiến thức mới, bổ sung, tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy, việc phát triển kinh tế của gia đình chị rất thuận lợi, luôn đạt năng suất, chất lượng cao.
Có thể thấy, nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã và đang nỗ lực từng ngày chung tay lan tỏa hiệu quả phong trào học tập suốt đời. Thời gian tới, HKH huyện tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các phong trào, mô hình học tập; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.