Trần Nhật Duy không được giám đốc thẩm sau vụ giết bạn tình đồng tính

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho rằng Trần Nhật Duy bị biến đổi nhân cách sau khi đầu độc bạn tình đồng tính nên không chấp nhận giám đốc thẩm.

Trong quyết định bác đơn đề nghị giám đốc thẩm vừa ban hành, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho biết kết quả giám định pháp y tâm thần xác định Trần Nhật Duy trước và trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội đều hoàn toàn bình thường.

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của Trần Nhật Duy mang tính chất nguy hiểm, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên việc tòa cấp phúc thẩm xử phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản là đúng pháp luật.

Đối với bị cáo Đặng Gia Linh (29 tuổi, bạn gái cũ của Duy), Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND Tối cao, hủy bản án phúc thẩm đã tăng án lên 5 năm tù, giữ nguyên bản án sơ thẩm 2 năm tù về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Không tố giác tội phạm.

Trần Nhật Duy nhận án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo nội dung vụ án, Duy và Vạn Anh Tuấn có quan hệ đồng tính từ năm 2011. Năm 2013, Duy lên TP.HCM học đại học, thuê phòng trọ trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Thời gian sau, Tuấn chuyển lên ở cùng Duy.

Biết Duy có bạn gái là Linh nên Tuấn tỏ ra ghen tuông, đe dọa. Duy nảy sinh ý định giết Tuấn để giải thoát cho bản thân.

Tháng 2/2014, Duy lên mạng tìm mua 200 gr thuốc độc mang về chờ cơ hội ra tay. Biết ý định của Duy, Đặng Gia Linh ngăn cản nhưng anh ta không nghe.

Ngày 16/5/2014, Duy nấu mì và bỏ thuốc độc vào cho Tuấn ăn nhưng nạn nhân nôn ra. Tối 19/5/2014, Tuấn kêu đau đầu nên Duy lấy 2 viên con nhộng có thuốc độc đưa cho nạn nhân uống. Sau khi Tuấn chết, Duy lấy điện thoại và xe của Tuấn mang đi bán được gần 10 triệu đồng, đưa cho Linh.

Duy sau đó đi mua cưa về phân xác nạn nhân, cùng bạn gái mang đi phi tang ở Long An, Bình Thuận. Vài ngày sau người dân gần khu nhà trọ phát hiện vụ việc nên báo công an. Duy và Linh bị bắt khi đang trên đường về quê Tiền Giang.

Năm 2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Nhật Duy án chung thân, Linh 2 năm tù nhưng VKS kháng nghị theo hướng tăng án tử hình đối với Duy.

Quá trình tòa giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm kéo dài nhiều năm do Duy bị tâm thần không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật. Cơ quan giám định kết luận Duy bị bệnh rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo âu, "có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp" sau khi gây án.

Đầu năm 2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên phạt Duy án tử hình, Linh 5 năm tù.

Cho rằng hình phạt đối với Duy là quá nặng, Linh bị tăng án không đúng, luật sư gửi đơn đề nghị TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trong đơn trả lời luật sư của Duy, TAND Tối cao cho rằng trong vụ án Duy phạm một lúc nhiều tội, tính chất man rợ. Mặc dù Duy thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả và bị tâm thần (sau khi gây án), tính chất vụ án nguy hiểm, tòa cấp phúc thẩm tuyên mức án tử hình là đúng pháp luật.

Dương Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tran-nhat-duy-khong-duoc-giam-doc-tham-sau-vu-giet-ban-tinh-dong-tinh-post1233775.html