Tràn lan học sinh đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm tới trường

Tại một số tỉnh như: Hòa Bình; Bắc Ninh; Yên Bái tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô không đúng với độ tuổi quy định vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, chuyên đề "Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh". Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng không được chủ quan, lơ là trong bảo đảm ATGT cho học sinh...

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 11, PV Báo Giao thông vẫn ghi nhận được tình trạng học sinh vi phạm vẫn diễn ra tại một số địa phương.

Khoảng hơn 11h ngày 4/11, nhiều học sinh không đội mũ, "kẹp ba" tại cổng trường THPT Lương Sơn (Hòa Bình).

Như tại Hòa Bình, khoảng hơn 11h ngày 4/11, tại trường THPT Lương Sơn (huyện Lương Sơn), tình trạng học sinh kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, đi xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên (viết tắt là xe mô tô phân khối lớn) diễn ra phổ biến.

Một người bán hàng ở thị trấn Lương Sơn cho biết: "Tình trạng học sinh không đội mũ, phóng nhanh thường xuyên diễn ra. Nếu muốn ghi nhận học sinh vi phạm cứ đến các khu vực cổng trường học giờ tan học sẽ thấy".

Theo tìm hiểu của PV, những học sinh khi đi xe mô tô đến trường sẽ gửi tại nhà dân hoặc hàng quán quanh khu vực cổng trường.

Nam học sinh điều khiển xe máy dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên, không đội mũ bảo hiểm.

Trao đổi với PV, một chủ nhà nhận trông xe tại cổng trường THPT Lương Sơn cho biết, nhà ông thường nhận trông khoảng 50 phương tiện của học sinh mỗi ngày nhưng gần đây số lượng ít hơn.

"Thời gian vừa rồi công an làm mạnh thì các cháu đã hạn chế đi xe mô tô, bây giờ chỉ có 5-6 phương tiện gửi hàng ngày", vị chủ nhà nói.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Hiệu trưởng trường THPT Lương Sơn cho biết: "Nhà trường quán triệt xử lý nghiêm đối với học sinh đi xe mô tô trên 50cc đến trường. Trường đã bố trí đội thanh niên xung kích tại cổng, nếu học sinh đi xe mô tô không đúng quy định vào cổng trường sẽ khóa lại và báo cho phụ huynh vào cuối buổi, nên ở trong trường không có tình trạng trên".

Địa điểm gửi xe của các học sinh đối diện với trường THPT Lương Sơn.

"Về việc các em học sinh còn đi xe mô tô phân khối lớn và gửi tại các nhà dân nằm ngoài thẩm quyền nhà trường nên cần nhờ lực lượng công an huyện, thị trấn", ông Lương cho biết thêm.

Không chỉ ở huyện Lương Sơn, theo ghi nhận của PV, tại một số trường trên địa bàn huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) như trường THPT Lạc Thủy A; trường THPT Thanh Hà cũng diễn ra tình trạng học sinh không đội mũ và đi xe mô tô phân khối lớn đến trường.

Chỉ huy Đội CSGT-TT, Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, đơn vị thường xuyên kiểm xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm đối với lứa tuổi học sinh, các vi phạm sẽ xử lý nghiêm ngay khi phát hiện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại Bắc Ninh, PV ghi nhận trường THPT Từ Sơn và trường THPT Nguyễn Văn Cừ, TP Từ Sơn nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm lúc tan trường ngày 6/11.

Khoảng 11h, ngày 6/11, có hàng chục học sinh ra, vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ không đội mũ bảo hiểm.

PV Báo Giao thông đã liên hệ lãnh đạo trường THPT Nguyễn Văn Cừ để phản ánh hiện trạng, ghi nhận sự vào cuộc quản lý của nhà trường.

Tuy nhiên, sau khi được nhân viên bảo vệ tại cổng thông báo, hiệu trưởng chỉ đạo không tiếp với lý do đang không có mặt tại trường.

Sau khi có số điện thoại của vị hiệu trưởng trên, PV Báo Giao thông đã liên hệ, phản ánh nhưng vị này cho biết không thể trao đổi qua điện thoại, muốn trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên thời gian cụ thể thì vị này cho biết chưa sắp xếp được.

Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Từ Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra, lập danh sách từng học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ điều khiển xe không gương, không đăng ký và nhắc nhở nhà trường. Nhưng tình trạng vi phạm vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

Tại Yên Bái ngày 7/11, PV Báo Giao thông cũng ghi nhận nhiều học sinh kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, đi xe mô tô tại khu vực trường THPT Hoàng Quốc Việt, TP Yên Bái và THPT Cảm Ân, huyện Yên Bình.

Học sinh trường THPT Cảm Ân, huyện Yên Bình (Yên Bái) không đội mũ bảo hiểm, trêu đùa nhau khi trên đường.

Thông tin đến PV, Thiếu tá Nguyễn Thành Nam, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Khó khăn trong quá trình xử lý học sinh dưới 14 tuổi khi vi phạm chưa thể lập biên bản vi phạm hành chính, vì trong luật chưa ban hành quy định gây khó khăn cho lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ".

Theo thông tin Bộ Công an, từ ngày 15/12/2022-14/10/2023, cả nước xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, chiếm 8,96% số vụ TNGT toàn quốc; làm chết 490 người, bị thương 827 người.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại các tỉnh Hòa Bình; Bắc Ninh; Yên Bái:

Cả nam lẫn nữ trường THPT Lương Sơn (Hòa Bình) không đội mũ bảo hiểm ngày 4/11.

Một điểm gửi xe của học sinh trường THPT Lương Sơn ngày 8/11.

Cổng trường THPT Lạc Thủy A (Hòa Bình) vào thời điểm tan trường.

Tại Bắc Ninh, PV ghi nhận trường THPT Từ Sơn, Bắc Ninh nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm lúc tan trường ngày 6/11.

Các học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Từ Sơn, Bắc Ninh điều khiển xe điện đi hàng đôi, không đội mũ bảo hiểm.

Cổng trường THPT Hoàng Quốc Việt, TP Yên Bái ngày 7/11, học sinh kẹp 3.

Khi thấy PV ghi hình, nam sinh trường THPT Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xuống xe dắt bộ.

Cháu T.V.S (15 tuổi, Học lớp 10 trường THPT Hồng Quang, huyện Lục Yên, Yên bái) điều khiển xe mô tô 21C1-344.71, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu.

Nhóm PV Thường trú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tran-lan-hoc-sinh-di-xe-may-khong-doi-mu-bao-hiem-toi-truong-19223110613361189.htm