Trận đánh nào lớn nhất đời binh nghiệp của Thành Cát Tư Hãn?

Trong suốt sự nghiệp cầm quân, Thành Cát Tư Hãn đã dẫn binh tham gia hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Trong đó, trận đánh lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông được cho là trận Dã Hổ Lĩnh giúp ông thu phục nước Kim.

Thành Cát Tư Hãn được người đời nhớ đến là nhà sáng lập đế chế Mông Cổ. Với tài cầm quân đánh trận, ông đã chỉ huy quân đội Mông Cổ chinh phục được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ châu Âu sang châu Á.

Theo ước tính, Thành Cát Tư Hãn đã chinh phục được gần 31 triệu km2 lãnh thổ. Với thành tích "khủng" này, ông trở thành một trong những nhà chinh phục xuất chúng nhất lịch sử quân sự thế giới. Trong suốt cuộc đời, Thành Cát Tư Hãn đã đích thân tham gia hàng trăm trận chiến lớn nhỏ giúp đế chế Mông Cổ mở rộng bờ cõi, trở thành cường quốc có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Các nhà sử học nhận định trận đánh lớn nhất trong cuộc đời Thành Cát Tư Hãn là trận Dã Hổ Lĩnh. Với chiến thắng trong trận chiến này, nhà sáng lập đế chế Mông Cổ đã chinh phục được nước Kim, tạo cơ sở cho con cháu sau này tấn công nước Tống trước khi thống nhất lãnh thổ Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi thống nhất các bộ lạc ở Mông Cổ, lập nên đế chế hùng mạnh, Thành Cát Tư Hãn tham vọng bành trướng ảnh hưởng, mở rộng giang sơn. Nhà Kim là một mục tiêu lớn mà Thành Cát Tư Hãn muốn chinh phục. Nguyên do là bởi trước đây, nhà Kim luôn áp chế người Mông Cổ, bắt phải cống nộp hàng năm. Vậy nên, cuộc tấn công nhà Kim đối với Thành Cát Tư Hãn là một mũi tên trúng 2 đích.

Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị, Thành Cát Tư Hãn chỉ huy quân đội Mông Cổ tiến đánh nhà Kim tại Dã Hồ Lĩnh (khu vực gần phía tây bắc huyện Vạn Toàn, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc ngày nay). Trận chiến quan trọng này diễn ra từ tháng 3 - 10/1211.

Để hợp lý hóa lý do tấn công nhà Kim, vào năm 120, Thành Cát Tư Hãn cử sứ giả tới nói rằng hoàng đế Nhan Vĩnh Tế của nhà Kim là kẻ hèn nhát và không đủ tư cách thiên tử: “Hoàng đế phải là người nhà trời như ta mới phải”.

Nghe xong, hoàng đế Nhan Vĩnh Tế nổi trận lôi đình, xử tử sứ giả Mông Cổ. Từ đó, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng. Đến tháng 3/1211, Thành Cát Tư Hãn chỉ huy khoảng 90.000 binh sĩ tấn công nhà Kim.

Trong trận chiến này, nhà Kim huy động 45 vạn quân tinh nhuệ đương đầu với đội quân của Thành Cát Tư Hãn tại Dã Hồ Lĩnh. Hai bên giao chiến cam go, "nảy lửa" trong suốt 7 tháng.

Thành Cát Tư Hãn hạ lệnh cho một đội quân cảm tử tấn công vào khu vực trung quân của kẻ địch. Sau đó, các cánh quân khác cùng tấn công lực lượng nhà Kim. Do đây là trận chiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với quân Mông Cổ nên Thành Cát Tư Hãn dốc sức đánh thẳng vào các mục tiêu quan trọng của kẻ địch.

Trước sự tấn công mạnh mẽ, quyết liệt của quân Mông Cổ, nhà Kim cuối cùng bị đánh bại với thương vong khoảng 300.000 quân. Thất bại trong trận Dã Hồ Lĩnh khiến nhà Kim ngày càng suy sụp tạo cơ hội cho Thành Cát Tư Hãn chinh phục hoàn toàn nhà Kim sau đó.

Mời độc giả xem video: Mông Cổ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 855 của Thành Cát Tư Hãn. Nguồn: VOVTV.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tran-danh-nao-lon-nhat-doi-binh-nghiep-cua-thanh-cat-tu-han-1943923.html