'Trận chiến thời trang' kinh điển tại cung điện Versailles 50 năm trước

Nhân kỷ niệm 50 năm buổi trình diễn thời trang 'Trận chiến Versailles - Battle of Versailles' mang tính biểu tượng, hãy nhìn lại một số khoảnh khắc, nhà thiết kế và người mẫu quan trọng của sự kiện lịch sử.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 1973, một buổi trình diễn thời trang lịch sử đã diễn ra tại Cung điện Versailles ở Pháp. Được tổ chức bởi nhà báo thời trang nổi tiếng người Mỹ Eleanor Lambert —cũng là người sáng lập Tuần lễ thời trang New York và Met Gala — và giám tuyển của Versailles lúc bấy giờ là Gerald Van der Kamp, buổi trình diễn diễn ra với mục tiêu quyên tiền để khôi phục cung điện trở lại thời huy hoàng trước đây.

"Trận chiến Versailles", ban đầu bắt đầu như một màn gây quỹ công khai đơn giản, đã biến thành một cuộc đọ sức ấn tượng giữa các nhà thiết kế Mỹ và Pháp và ngày nay được nhớ đến như một khoảnh khắc hoành tráng trong lịch sử thời trang và một sự kiện mang tính thay đổi trong ngành thời trang Mỹ.

Với hơn 700 khách mời có ảnh hưởng, bao gồm Công chúa Grace của Monaco, Marie-Hélène de Rothschild, Andy Warhol, Liza Minelli và Joséphine Baker, sự kiện này là một thành công vượt trội cả về mục tiêu ban đầu là quảng bá và gây quỹ cho tổ chức văn hóa Pháp, cũng như cũng như trong việc quảng bá cho các khách hàng Mỹ của Lambert.

Trong số các nhà thiết kế người Mỹ được mời giới thiệu thiết kế của họ tại "Trận chiến Versailles" có Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Halston, Bill Blass và Anne Klein, tất cả đều rất thành công ở Hoa Kỳ nhưng vẫn chưa đạt được sự ca ngợi từ quốc tế như đối thủ của họ, năm nhà thiết kế thời trang cao cấp người Pháp đáng kính đã có được. Các nhà thiết kế người Pháp có mặt bao gồm Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Marc Bohan và Hubert de Givenchy.

Năm 1973, Hoa Kỳ không được coi là đối trọng ngang hàng với ngành thời trang Pháp và chắc chắn không được khán giả chủ yếu là người Pháp có mặt tại sự kiện ưu ái giành chiến thắng. Các nhà thiết kế Paris, nổi tiếng với phong cách sáng tạo khác biệt, hướng đến sự sang trọng, được cho là có lợi thế lớn hơn các nhà thiết kế Mỹ, nhiều người trong số họ được biết đến trước sự kiện này chỉ nhờ thành công kinh tế trong lĩnh vực trang phục thể thao và quần áo ready to wear.

Trong một diễn biến đáng chú ý và cực kỳ bất ngờ, các nhà thiết kế người Mỹ đã thu hút sự chú ý thông qua những thiết kế bóng bẩy, mới mẻ, những màn trình diễn quyến rũ và sự thể hiện triệt để sự đa dạng của các người mẫu trên sân khấu. Trong số 36 người mẫu được các nhà thiết kế Mỹ thuê, 10 người là phụ nữ da đen , chứng tỏ sự kiện này mang tính lịch sử vì nó mở ra những cơ hội trong ngành cho cả nhà thiết kế cũng như người mẫu. Trong số các người mẫu Mỹ có những nhân vật nổi tiếng như Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn và Bethann Hardison, tất cả đều phát triển mối quan hệ làm việc thân thiết với các nhà thiết kế.

Sự xuất hiện của chính sự kiện này - bao gồm cuộc trình diễn trên sàn diễn, buổi dạ tiệc xa hoa sau buổi biểu diễn và các buổi biểu diễn giải trí, bao gồm các buổi biểu diễn của các biểu tượng văn hóa như Liza Minelli, Jane Birkin và Joséphine Baker, trên sân khấu - ít nhất có thể nói là mang tính lịch sử. Nhưng còn hoành tráng hơn nữa là những cơ hội diễn ra sau "Trận chiến Versailles". Sự kiện văn hóa lớn này đã mở đường cho sự hiện diện ngày càng tăng trong ngành thời trang toàn cầu cho cả nhà thiết kế và người mẫu, đưa văn hóa thời trang Mỹ tăng vọt lên vị trí hàng đầu trên trường quốc tế và giới thiệu với thế giới về một kỷ nguyên thời trang mới.

Diễm Quỳnh

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tran-chien-thoi-trang-kinh-dien-tai-cung-dien-versailles-50-nam-truoc-194364.html