Trấn áp tội phạm đánh bạc tại địa bàn miền núi

Tội phạm cờ bạc kéo theo nhiều hệ lụy, làm phát sinh nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Để trấn áp mạnh loại tội phạm này, Công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, bóc gỡ nhiều ổ nhóm cờ bạc có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương ở địa bàn miền núi Hòa Bình.

Xóa sổ nhiều ổ nhóm cờ bạc

Tội phạm đánh bạc là hoạt động có tổ chức, dưới sự điều phối của đối tượng cầm đầu thông qua các hình thức để tập hợp, lôi kéo con bạc. Để thực hiện hành vi đánh bạc, đối tượng cầm đầu liên kết với các con bạc “khát nước” lập nên các chiếu bạc (hay sới bạc) để tổ chức đánh bạc. Tùy vào tính chất và quy mô của sới bạc mà số lượng con bạc có thể lên đến hàng chục, thậm trí hàng trăm người tham gia. Đây là những sới bạc được tổ chức chặt chẽ, có cảnh giới nghiêm ngặt, lắp đặt camera giám sát ở khắp nơi, khu vực đánh bạc được bố trí khép kín, hình thành nhiều lớp ở xa khu dân cư. Chỉ một động tĩnh nhỏ sẽ được thông tin tới đối tượng để tẩu tán.

Công an thành phố phát hiện 36 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình.

Công an thành phố phát hiện 36 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình.

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình, đấu tranh với tội phạm cờ bạc, nhất là sới bạc lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng vô cùng khó khăn, phức tạp. Phương án đấu tranh phải rất chặt chẽ, dự báo từng chi tiết, lực lượng tác chiến phải tinh nhuệ bởi chỉ một sai sót hoặc để lộ thông tin, đối tượng sẽ cao chạy xa bay. Đặc biệt, phải tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh với loại tội phạm này. Khi người dân ủng hộ, giúp đỡ và tố giác hành vi phạm tội thì tội phạm sẽ giảm, các vụ việc sẽ được triệt phá kịp thời, góp phần ngăn chặn mầm mống phát sinh tội phạm.

Để đấu tranh với tội phạm cờ bạc, số đề, ngay từ năm 2017, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30 huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh với loại tội này.

Hòa Bình là một trong số ít địa phương cả nước sớm ban hành Chỉ thị chuyên đề về đấu tranh với tội phạm cờ bạc, số đề. Chỉ thị xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là vai trò nêu gương dẫn dắt của cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng trong việc định hướng, vận động nhân dân tham gia bài trừ tệ nạn cờ bạc, số đề từ sớm, từ xa. Lực lượng Công an các cấp là nòng cốt, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc, số đề, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sử dụng công nghệ cao để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và tố giác của người dân, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện, bắt giữ 127 vụ, 646 đối tượng đánh bạc, thu giữ hàng tỷ đồng và nhiều tang vật đánh bạc. Trong số đó nhiều chuyên án lớn với số lượng con bạc rất đông, việc xây dựng phương án đấu tranh phải chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Như chuyên án bắt 36 đối tượng đánh bạc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 6/2/2022 (tức mồng 6 Tết), qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Hòa Bình phát hiện, triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại khuôn viên Công ty Minh Thành, thuộc tổ 12, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Quá trình đấu tranh đã bắt giữ 36 đối tượng cùng toàn bộ tang vật phục vụ đánh bạc. Thu giữ hơn 100 triệu đồng, 36 điện thoại di động, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị cùng một số vật chứng khác.

Ngăn chặn mầm mống phát sinh tội phạm

Theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn phát sinh tệ nạn tín dụng đen, tội phạm hình sự; làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như: trộm cắp, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật, tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự. Chính vì thế, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các địa phương tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc, xử lý nghiêm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh, an toàn.

Thủ đoạn tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức, nhiều địa điểm. Như vụ lợi dụng tuyến đường thủy sông Đà để tổ chức đánh bạc bị lực lượng Công an triệt phá mới đây. Thông qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình nắm được thông tin về nhóm đối tượng ngoại tỉnh móc nối với một số đối tượng trong tỉnh tổ chức đánh bạc trên sông Đà. Bọn chúng đã lợi dụng địa hình sông nước và các điểm tham quan, du lịch trên lòng hồ để thuê thuyền du lịch từ nhiều bến thuyền khác nhau.

Sau đó dùng canô đưa các đối tượng lên thuyền đã thuê trước đó. Chiếc thuyền này được neo giữa hồ sông Đà, đảm bảo việc quan sát từ bên ngoài. Việc đấu tranh với ổ nhóm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Chỉ một sơ xuất nhỏ, phương án không chặt chẽ, đối tượng hoảng loạn sẽ gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho lực lượng và nhân dân.

Đến ngày 3/8/2022, các trinh sát nắm được thông tin nhóm đối tượng di chuyền bằng thuyền đến địa điểm đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch triệt phá, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Khoảng 11h00 ngày 3/8/2022, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an huyện Tân Lạc bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính nhà thuyền đang neo ở giữa sông Đà thuộc địa phận xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc phát hiện các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Do hoảng loạn, một số đối tượng đã nhảy xuống sông, đối tượng cầm đầu là Trần Thế Giang tức “Giang Gù”, SN 1985, trú tại tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình cầm theo số tiền lớn lên canô cùng đồng bọn bỏ trốn. Các đối tượng nhảy xuống sông đã được đưa lên thuyền an toàn.

Kiểm tra khoang dưới thuyền có 37 đối tượng, tại chiếu bạc phát hiện, thu giữ số tiền 93,3 triệu đồng cùng các vật chứng có liên quan gồm: 22,5 triệu đồng, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị hình tròn, 1 dụng cụ cắt quân vị bằng nhựa..

Như Hùng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/tran-ap-toi-pham-danh-bac-tai-dia-ban-mien-nui-i668063/