Trạm xử lý nước thải sát chung cư: Đã lấy ý kiến dân?

UBND Quận 12 phản hồi việc người dân khu chung cư Tín Phong ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM kêu cứu về việc Quận xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trước 'nhà mình'

Liên quan việc người dân khu chung cư Tín Phong ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM kêu cứu về việc Quận xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trước “nhà mình”, để có thông tin đa chiều, phóng viên Cơ quan thường trú tại TP.HCM đã đặt ra một số câu hỏi với UBND Quận 12 như: Có hay không việc lấy ý kiến người dân Tín Phong khi điều chỉnh quy hoạch dự án khu 38ha. Và có còn tồn tại hay không trạm chuyển rác và ép rác kín trước chung cư Tín Phong. Ngày 28/3, UBND Quận 12 có phản hồi những vấn đề mà Đài Tiếng nói Việt Nam nêu.

Chưa có câu trả lời

Theo đó, UBND Quận 12 cho biết, đã 2 lần gửi công văn vào ngày 2/11/2017 và ngày 1/2/2018 tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉ lệ 1/500 dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất (gọi tắt là khu 38ha)

Khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải nhìn từ trên cao (Ảnh: Việt Đức)

Thực hiện chỉ đạo của Quận, UBND phường Tân Thới Nhất đã tổ chức niêm yết công khai dự thảo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉ lệ 1/500 và tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư lần thứ nhất từ ngày 7/11/2017 đến hết ngày 7/12/2017; lần thứ hai từ ngày 10/2/2018 đến hết ngày 10/3/2018. “Đa số đồng ý nội dung điều chỉnh quy hoạch khu 38ha”, văn bản trả lời của UBND Quận 12 nêu.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thành Công, đại diện Ban Quản trị cụm nhà chung cư Tín Phong, tối qua 28/3, trong buổi đối thoại giữa người dân chung cư Tín Phong với UBND Quận 12, ông cũng đã đặt câu hỏi về việc UBND phường Tân Thới Nhất lấy ý kiến người dân chung cư Tín Phong về điều chỉnh quy hoạch dự án chưa? Song không nhận được câu trả lời từ chính quyền địa phương.

Người dân lo lắng về vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải (Ảnh: Việt Đức)

Còn ông Đỗ Lâm Trí Toàn- thành viên Ban Quản trị chung cư Tín Phong chia sẻ, là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án, nhưng người dân không được lấy ý kiến, khi công trình “trạm trung chuyển rác và ép rác” và “trạm xử lý nước thải” được khởi công, người dân mới biết.

Theo ông Toàn, năm 2018, cư dân chung cư Tín Phong thấy bên kia bức tường cách chung cư khoảng 10m khởi công xây dựng một công trình. Cư dân sang hỏi công nhân thi công thì mới biết đang xây dựng nhà máy xử lý ép rác thải.

Ông Đỗ Lâm Trí Toàn cho biết thêm: "Ngày 2/3/2024, cư dân lại không biết gì, lại thấy có công trình khởi công bên kia đường cũng chỉ 10m. Cư dân qua hỏi thì công nhân mới báo là xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Cũng giống như năm 2018, cư dân rất lo lắng về vấn đề sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Nhà máy này nếu đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân. Cư dân phản ánh lên phường và các cơ quan chức năng đề nghị tạm dừng thi công để đối thoại với cư dân từ đó tìm ra tiếng nói chung".

Vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải cách khu vực chung cư Tín Phong khá gần (Ảnh: Việt Đức)

Thắc mắc về đánh giá tác động môi trường

Theo UBND Quận 12, vị trí xây dựng trạm có khoảng cách so với chung cư Tín Phong là 28m, đảm bảo theo quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định khoảng cách an toàn về môi trường của trạm xử lý nước thải năm 2008 và năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Hạng mục xử lý nước thải được thực hiện đảm bảo về môi trường theo Quyết định số 2990 ngày 4/11/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất.

Bên kia sân chung cư Tín Phong là dự án trạm xử lý nước thải của Dự án Khu 38ha (Ảnh: Việt Đức)

Theo đó, trạm xử lý nước thải được đầu tư mới với công suất trung bình là 1.000m3/ngày đêm, phục vụ xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của khu tái định cư, khu trường học và khu hành chính, văn hóa, hạ tầng…

Tuy nhiên, ông Lê Thành Công, đại diện Ban Quản trị cụm nhà chung cư Tín Phong cho biết, theo tìm hiểu của người dân chung cư, công suất trung bình 1.000m3/ngày chỉ là giai đoạn 1 của dự án trạm xử lý nước thải, giai đoạn 2 của của dự án, công suất xử lý gấp 2-3 lần.

Cũng liên quan đến công nghệ xử lý nước thải, ông Nguyễn Minh Đức, cư dân chung cư Tín Phong thắc mắc, theo thuyết trình của UBND Quận 12 thì công nghệ của trạm xử lý nước thải có sử dụng cơ khí.

Theo quy định của Bộ Xây dựng và Bộ Tài Nguyên Môi trường và Bộ Xây dựng với công nghệ xử lý sử dụng cơ khí phải trừ khoảng cách lớn hơn 200m. Vậy không biết căn cứ nào để Quận quy hoạch trạm xử lý nước thải cách khu chung cư Tín Phong khoảng 20m. Đấy là chưa kể việc đánh giá tác động môi trường, người dân không biết.

Ông Nguyễn Minh Đức chia sẻ: "Tôi chỉ thắc mắc là, trước khi dự án này được ký, có động tác đánh giá tác động môi trường để tham khảo ý kiến những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp là chúng tôi. Mà chúng tôi không được tham khảo ý kiến, nhưng tại sao lại vẫn đánh giá “OK”, kêu là chúng tôi đồng thuận, nghĩa là sao. Bởi vì lý do gì mà được duyệt đánh giá tác động môi trường đó mà cư dân chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ một ai biết".

Năm 2018, khi UBND Quận 12 thực hiện triển khai dự án trạm trung chuyển rác và ép rác ngay bên kia bức tường của chung cư Tín Phong, người dân đã có phản ánh lên chính quyền các cấp. Tháng 6/2021, UBND TP.HCM có công văn giao Quận 12 tìm vị trí khác để xây dựng trạm ép rác kín.

Đối với trạm trung chuyển rác và ép rác nằm trong quy hoạch khu 38ha, trong văn bản trả lời câu hỏi của Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND Quận 12 cho biết, đã rà soát và đề xuất vị trí khác để đầu tư xây dựng. Đồng thời khẳng định không tiếp tục thực hiện dự án trạm ép rác kín.

Việt Đức/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tram-xu-ly-nuoc-thai-sat-chung-cu-da-lay-y-kien-dan-post1085814.vov