Trại rắn nào lớn nhất nước ta nuôi hổ mang chúa nặng hàng chục kg?

Đây là trại nuôi rắn lớn nhất nước ta với hàng chục nghìn con rắn các loại, trong đó có hổ mang chúa nặng tới hàng chục kg.

Câu 1. Trại rắn nào lớn nhất nước ta?

Đồng Xoài
Đồng Tâm
Đồng Mít
Đồng Na

Đồng Tâm là trại rắn lớn nhất nước ta, hiện nuôi hàng chục nghìn con rắn với đủ các chủng loại như hổ mang chúa, hổ mèo, mai gầm… Có những con hổ mang chúa lớn tới hàng chục kg.

Câu 2. Trại rắn Đồng Tâm hiện nay thuộc tỉnh, thành nào?

TP.HCM
Tiền Giang
Hậu Giang
Cần Thơ

Trại rắn Đồng Tâm thuộc tỉnh Tiền Giang. Đây là tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông cửu long).

Câu 3. Trại rắn Đồng Tâm được thành lập năm nào?

1976
1978
1979
1989

Trại rắn Đồng Tâm được thành lập vào ngày 27/10/1979, là nơi nghiên cứu, nuôi trồng, bảo tồn các loại rắn quý làm thuốc, chế biến thuốc y học dân tộc, cấp cứu và điều trị rắn độc cắn cho cán bộ và nhân dân trong vùng. Năm 1989, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho trại rắn Đồng Tâm.

Câu 4. Triều đại nào có công lập nên tỉnh Tiền Giang ngày nay?

Hậu Lê
Trịnh
Nguyễn
Tây Sơn

Tỉnh Tiền Giang trở thành một bộ phận của lãnh thổ nước ta từ thời các chúa Nguyễn. Đầu thế kỷ XVII, dưới sự bảo hộ của chúa Nguyễn, người Việt bắt đầu đến cư trú tại khu vực này.

Câu 5. Tiền Giang được biết đến với biệt hiệu nào sau đây?

Vương quốc trái cây
Vương quốc dừa sáp
Vương quốc tôm cá
Vương quốc lúa

Được mệnh danh là “Vương quốc trái cây”, Tiền Giang là tỉnh có diện tích và sản lượng trái cây lớn nhất nước, chiếm 8% so với tổng diện tích cây ăn trái của nước ta.

Câu 6. Tiền Giang là quê hương của hoàng hậu nổi tiếng nào?

Thái hoàng thái hậu Từ Dũ
Nam Phương hoàng hậu
Thừa thiên cao hoàng hậu
Ý tĩnh khang hoàng hậu

Tiền Giang chính là quê hương của Nam Phương hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ vua Bảo Đại - hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.

Câu 7. Ngoài Nam Phương Hoàng hậu, Tiền Giang còn là quê hương của?

Thái hậu Từ Dũ
Bạch công tử
Nguyễn Hữu Hào
Cả 3 người trên

Gò Công (Tiền Giang) chính là quê hương bà Từ Dũ - vị thái hậu nổi tiếng đức độ của triều Nguyễn. Ngoài ra, Tiền Giang cũng là quê hương của nhà tư sản Nguyễn Hữu Hào - bố của Nam Phương hoàng hậu và Bạch công tử nổi tiếng trong lịch sử.

Câu 8. Tỉnh Tiền Giang hiện nay có bao nhiêu đơn vị hành chính?

9
10
11
12

Tỉnh Tiền Giang có tất cả 11 đơn vị hành chính, bao gồm thành phố Mỹ Tho, 2 thị xã là Gò Công và Cai Lây, cùng 8 huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Tân Phước. Diện tích 2.367 km2, có 32 km bờ biển, dân số hơn 1.700.000 người.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trai-ran-nao-lon-nhat-nuoc-ta-nuoi-ho-mang-chua-nang-hang-chuc-kg-post787217.html