Trải nghiệm Tuần lễ nhận diện đúng sách và đồ chơi trẻ em

Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em' nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em” nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Sau 2 ngày mở cửa, “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em” đã thu hút rất nhiều phụ huynh và các em nhỏ đến tham quan, trải nghiệm.

Các em nhỏ chăm chú đọc, so sánh và tìm ra các lỗi sai ở các cuốn sách giả, bố cục không đồng nhất, màu sắc nhòe nhoẹt. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Tham quan Phòng trưng bày, chị Vũ Thị Hoài Thu (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mỗi khi các con cần mua sách hay đồ chơi, đồ dùng học tập, tôi đều tìm mua ở các cửa hàng gần nhà hoặc các phố sách nổi tiếng tại thành phố.

Tuy nhiên, gia đình cũng không mấy để ý đến chất lượng sản phẩm, hay nguồn gốc của sản phẩm vì nghĩ rằng sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của con thì mua. Thế nhưng, sau khi đến với Phòng Trưng bày nhận diện sách và sản phẩm đồ chơi này, tôi mới biết, sách bị làm giả, bị in lậu rất nhiều.

“Dù có nội dung, tính năng tương tự nhưng sách và đồ chơi giả lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhận thức và sự phát triển của người sử dụng, đặc biệt là các em nhỏ”, chị Vũ Thị Hoài Thu chia sẻ và cho biết thêm, thật sự rất khó để phân biệt đâu là sách thật, đâu là sách in lậu, sách giả.

Các sản phẩm vi phạm được thiết kế tinh vi, na ná giống sản phẩm thật. Nếu không quan sát kỹ, không có sự hướng dẫn, tôi không thể nhận diện được các sản phẩm vi phạm.

Khá bất ngờ khi biết các sản phẩm sách bị làm giả, in lậu nhiều đến vậy, anh Bùi Công Hiếu (Giáp Bát, Hà Nội) cho hay, đi mua sách nếu không có sản phẩm đối chứng thì không thể nào phân biệt được hàng giả, hàng in lậu.

Trải nghiệm thực tế, đọc và tìm hiểu sự khác biệt giữa sản phẩm sách thật và sách giả, in lậu, anh Bùi Công Hiếu cho biết, dù nội dung sách, hình ảnh khá giống nhau nhưng chất liệu giấy, mực in, khoảng cách chữ ở các sản phẩm vi phạm, làm giả, in lậu gây nhức mắt cho người sử dụng.

“Khoảng cách các chữ ở sản phẩm giả dày quá, nếu đọc lâu sẽ có hiện tượng mỏi, nhức mắt. Chưa kể, chất liệu giấy thấp mỏng, gai gây khó chịu khi sử dụng”, anh Bùi Công Hiếu chia sẻ và khẳng định, sản phẩm sách giả, sách in lậu ảnh hưởng rất lớn đến thị lực của người sử dụng, nhất là đối với các em nhỏ.

Chưa kể, sách giả thường hay bị thiếu dữ liệu, sai sót về số liệu, không cập nhật thông tin sẽ dẫn đến sai lệch về nội dung (đường nét biên giới, vấn đề biển đảo trên bản đồ), kiến thức tiếp nhận của học sinh.

Trẻ em được trải nghiệm và nhận diện cách phân biệt đồ chơi thật- giả tại phòng trưng bày của Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Đối với các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em, anh Đỗ Mạnh Quỳnh (Kim Ngưu, Hà Nội) cũng chia sẻ, nhiều hội nhóm, trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook rao bán những bộ đồ chơi LEGO với giá chỉ từ 200.000- 300.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, giá thực tế của các sản phẩm chính hãng thì cao hơn rất nhiều.

Do vậy, anh Đỗ Mạnh Quỳnh kiến nghị, cơ quan chức năng phối hợp, ngăn chặn những sản phẩm giả, kém chất lượng để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng.

Nắm bắt thực trạng này, để giúp người tiêu dùng, các bậc phụ huynh tránh mua phải sách, đồ chơi trẻ em giả, Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức triển khai “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em”. Sau 2 ngày mở cửa, “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em” đã thu hút rất nhiều phụ huynh và các em nhỏ đến tham quan, trải nghiệm.

Phòng trưng bày “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em” được phân chia thành 2 khu vực với trên 1.000 sản phẩm là đồ chơi trẻ em, sách giáo dục, sách bài tập, sách bổ trợ của một số đơn vị như: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, Công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt, Tập đoàn LEGO…

Mỗi sản phẩm trưng bày đều có đối chứng thật - giả để giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh, nhận diện nhằm trang bị thêm kiến thức cho bản thân khi mua sắm, tránh mua phải những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Phòng trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan tự do từ ngày 30/5 đến hết ngày 4/6/2023./.

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trai-nghiem-tuan-le-nhan-dien-dung-sach-va-do-choi-tre-em/293081.html