Trải nghiệm tranh phong cảnh đất nước bằng công nghệ đồ họa chuyển động

Triển lãm 'Đất nước tôi' không chỉ trưng bày tác phẩm gốc về phong cảnh đất nước của nhiều thế hệ danh họa nước nhà mà còn kết hợp trình chiếu kỹ thuật số với công nghệ Cinemagraph (đồ họa chuyển động), đem đến trải nghiệm mới lạ với người yêu nghệ thuật.

Sáng 24-8, triển lãm “Đất nước tôi” nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Khu trải nghiệm công nghệ cinemagraph

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 80 tác phẩm hội họa thuộc thể loại tranh phong cảnh, được sáng tác từ năm 1930 đến năm 2007, của nhiều danh họa trong nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Trong đó, có cả tác phẩm của họa sĩ được đào tạo tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như: Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận, Phan Kế An... đến tác phẩm của thế hệ họa sĩ kháng chiến như: Lưu Công Nhân, Đào Đức, Đường Ngọc Cảnh, Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Châu... và tác phẩm của các họa sĩ sau này như Lê Vân Hải, Đỗ Thị Ninh…

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng công chúng.

Với ngôn ngữ tạo hình phong phú cùng góc nhìn nghệ thuật của các họa sĩ, công chúng được thưởng lãm vẻ đẹp đặc trưng và đa sắc của các vùng miền đất nước Việt Nam. Từ những cảnh đẹp nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Đà Lạt, Đồng Văn, sông Hương... đến những góc cảnh thân quen, gần gũi như phố cổ, làng quê…; từ miền núi cao phía Bắc, đến vùng trung du Bắc Bộ, núi rừng Tây Nguyên và các vùng biển, đảo Tổ quốc.

Đặc biệt, tại triển lãm này, lần đầu tiên, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sử dụng công nghệ cinemagraph (đồ họa chuyển động) vào trưng bày.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm bản gốc, sự kết hợp với kỹ thuật trình chiếu và ảnh động cinemagraph tại triển lãm nhằm mang đến cho công chúng một trải nghiệm, một cách thưởng lãm tác phẩm mới, khai thác tính ưu việt của công nghệ số. Đây cũng là hướng đi, giải pháp mới trong việc trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhằm phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật. Đặc biệt, các tác phẩm quý, bảo vật quốc gia sẽ được thường xuyên xuất hiện, tiếp cận với đông đảo công chúng.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-9.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm "Nhớ người Côn Sơn" - Lê Quốc Lộc.

Tác phẩm "Làng Hà Nội trên vùng kinh tế Lâm Đồng" - Phạm Đức Phong.

Tác phẩm "Làng ven đê" - Đỗ Thị Ninh.

Tác phẩm "Núi Các Mác" - Trần Đình Thọ.

Thưởng lãm tác phẩm "Thác Bản Giốc" - Nguyễn Văn Tỵ bản gốc và bản công nghệ cinemagraph.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trai-nghiem-tranh-phong-canh-dat-nuoc-bang-cong-nghe-do-hoa-chuyen-dong-639030.html