Trải nghiệm Kim Bồng - Hội An (Quảng Nam)

Một chương trình famtrip trải nghiệm Kim Bồng vừa được Phòng Thương mại và du lịch Hội An phối hợp với UBND xã Cẩm Kim tổ chức sáng 2.2 (mùng 6 tết) với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp và du khách như là khởi đầu cho một năm mới nhiều hanh thông, thắng lợi của ngành du lịch Hội An.

Một chương trình famtrip trải nghiệm Kim Bồng vừa được Phòng Thương mại và du lịch Hội An phối hợp với UBND xã Cẩm Kim tổ chức sáng 2.2 (mùng 6 tết) với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp và du khách như là khởi đầu cho một năm mới nhiều hanh thông, thắng lợi của ngành du lịch Hội An.

Trong khoảng thời gian buổi sáng đoàn đã được tham quan và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, tâm linh của làng Kim Bồng, đặc biệt là tham dự lễ hội giỗ tổ làng nghề được tổ chức mùng 6 tháng Giêng âm lịch.

Làng mộc Kim Bồng được hình thành từ khoảng thế kỷ 15, gắn liền với những cuộc di cư của các cư dân từ vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thanh Nghệ Tĩnh vào khai khẩn vùng đất mới. Đầu thế kỷ 17, nghề mộc Kim Bồng bắt đầu phát triển mạnh mẽ nhờ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Đến thế kỷ 18, nghề mộc Kim Bồng đã hình thành 3 nhóm nghề gồm: mộc xây dựng các công trình kiến trúc nhà ở, mộc dân dụng và nghề đóng sửa tàu thuyền. Cùng với đó, nghề nề đắp vẽ, chạm trổ linh vật cũng góp phần đưa Kim Bồng trở thành một trong những ngôi làng hội tụ nhiều tinh hoa nghề Việt.

Trải qua bao thăng trầm thời gian, ngày nay nghề mộc Kim Bồng không những được gìn giữ mà còn phát triển tốt, trở thành một điểm du lịch thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Tại làng mộc Kim Bồng, nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian vẫn diễn ra, trong đó lễ tế tổ hàng năm là hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc nhằm tri ân công đức tổ nghề, tiền nhân đã có công mở đất lập làng và cầu mong một năm mới an bình.

Lễ giỗ tổ thường gồm 2 phần, phần lễ được tổ chức tại đình Tiền hiền (thôn Trung Châu) - nơi thờ cúng các vị tiền hiền, các vị tổ của nghề. Phần hội được tổ chức tại Trung tâm làng nghề truyền thống Kim Bồng với các hoạt động như trình diễn nghề chạm trổ, đan rổ, đan bội, dán lồng đèn… Tại đây cũng tổ chức hội chợ ẩm thực quê truyền thống với nhiều món ăn dân dã đặc trưng như mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo, bánh bèo, bắp nướng… và các trò chơi dân gian sôi nổi nhằm mang lại cho người tham gia nhiều niềm vui trong dịp đầu năm mới. Lễ hội năm nay, làng mộc Kim Bồng có thêm niềm vui mới khi nghề mộc của làng được Bộ VH-TT&DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Chương trình famtrip lần này cũng giới thiệu đến du khách những điểm đến mới tại Kim Bồng như tráng mỳ bà Quân, nhà cổ Huỳnh Ri, khu du lịch sinh thái Anh Vũ… Qua đó tạo điều kiện để Cẩm Kim kết nối phố cổ phát triển du lịch, đồng thời cũng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hội An thời gian tới./.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=40&itemid=34517