Trải nghiệm để rèn luyện kỹ năng

Giáo dục, trang bị kỹ năng sống có ý nghĩa quan trọng, giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các tình huống trong học tập và cuộc sống. Vì vậy, những năm qua, Hội đồng Đội thị xã Hòa Thành luôn quan tâm, tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống, từ đó phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.

Nhiều em học sinh thích thú khi tự tay trải nghiệm sơn heo đất.

Trong đó, mô hình “Nâng cao giáo dục kỹ năng cho trẻ em thông qua các hoạt động trải nghiệm” triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Qua triển khai thực tế tại các xã, phường, các em học sinh bày tỏ sự thích thú, mỗi đợt tổ chức đều thu hút đông đảo học sinh tham gia theo hình thức tham quan, dã ngoại, ngoại khóa, thiện nguyện, học tập…

Thị xã Hòa Thành có lợi thế trên địa bàn có nhiều cơ sở sản xuất nghề truyền thống, phù hợp để học sinh tham gia trải nghiệm. Nhiều chương trình giáo dục kỹ năng thông qua việc tìm hiểu các làng nghề, có thể kể đến như: quy trình sản xuất các ghế tre, bàn tre; trải nghiệm nghề làm nhang truyền thống; tham quan cơ sở sản xuất heo đất; thử sức với nghề làm nấm…

Tại mỗi điểm trải nghiệm, các em học sinh còn được tham gia các hoạt động vui chơi, tương tác với một số công đoạn làm ra thành phẩm, hoặc tìm hiểu, thi thố, tham gia các trò chơi tương tác với công đoạn sản xuất của nghề truyền thống.

“Nâng cao giáo dục kỹ năng cho trẻ em thông qua các hoạt động trải nghiệm” là mô hình mới của Thị đoàn Hòa Thành.

Được tự tay làm ra những bịch phôi nấm, tự tay sơn những chú heo đất hay làm thử một công đoạn phơi nhang… Với những buổi trải nghiệm nghề truyền thống, học sinh còn được trò chuyện và bày tỏ những thắc mắc của mình với các cô chú trực tiếp làm ra sản phẩm hay chủ cơ sở. Thông qua các cuộc trò chuyện hình thành nên trong mỗi học sinh sự thích thú và niềm tự hào đối với nghề truyền thống của quê hương.

Chăm chú theo dõi các cô chú ở xưởng hướng dẫn cách để làm ra những chiếc bàn tre, ghế tre, Trần Hà Chí Dương- học sinh lớp 8B, trường THCS Trần Phú (phường Long Thành Bắc) không khỏi thích thú trước các công việc mình chưa thấy qua bao giờ. Em bày tỏ: “Nhà em cũng có mấy vật dụng bằng tre như thế này, nhưng em không biết là để làm ra một cái bàn, cái ghế lại kỳ công đến vậy. Hôm nay được tìm hiểu, em học tập thêm nhiều kiến thức mới rất bổ ích”.

Còn với em Nguyễn Huỳnh Trúc Linh - lớp 8B, trường THCS Trần Phú (Phường Thành Bắc) những công đoạn làm ra loại nhang truyền thống tại địa phương khiến em phấn khích, muốn được trải nghiệm.

“Tham gia hoạt động do các anh chị tổ chức, em được rèn luyện thêm các kỹ năng, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới, có thời gian vui chơi, tìm hiểu cuộc sống xung quanh mình”- Trúc Linh nói.

Các em học sinh tìm hiểu các công đoạn làm ghế, bàn tre.

Có dịp tiếp xúc với những nghề truyền thống tại địa phương, các em học sinh được bổ sung thêm kiến thức thực tiễn, bên ngoài những kiến thức sách vở được học ở nhà trường. Từ đó, các em thêm yêu quý quê hương, biết quý trọng những thành quả lao động, nhiều em còn bày tỏ mong muốn góp sức gìn giữ nghề truyền thống.

Thực tế cho thấy, mỗi hoạt động trải nghiệm đều mang đến hiệu quả thiết thực. Anh Nguyễn Duy Hiếu- Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động, các em có khoảng thời gian vừa học, vừa chơi và hình thành những kỹ năng sống quan trọng. Bên cạnh đó, các em còn tự mình tìm hiểu, khám phá ra sở thích, năng lực của chính mình để tự tin ứng xử tốt với các tình huống trong cuộc sống".

Hòa Khang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/trai-nghiem-de-ren-luyen-ky-nang-a172505.html