Trai làng truy sát, đâm chết trạm trưởng trạm gác rừng

Ông Thịnh bị nhóm trai làng 8 người truy sát, vây chém, bị chém vào khuỷu tay trái, bả vai trái và bị đâm vào mang tai. Vết đâm chí mạng vào mang tai khiến ông Thịnh tử vong sau đó khoảng 10 phút.

Khu dân cư làng Đăk Tơ Nglông, nơi xảy ra vụ trai làng truy sát, đâm chết trạm trưởng trạm bảo vệ rừng

Đến rạng sáng 21.10, Công an H.Kbang và Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ toàn bộ 8 nghi phạm, gồm: Đinh Văn Hợp (24 tuổi), Đinh Văn Nôi (25 tuổi), Đinh Văn Nớt (25 tuổi), Đinh Văn Sơn (16 tuổi), Đinh Văn Tuk (18 tuổi), Đinh Văn Thợ (22 tuổi), Đinh Văn Lịch (17 tuổi) và Đinh Văn Thuận (28 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Lang) để làm rõ về cái chết của ông Thịnh (41 tuổi), Trạm trưởng Trạm gác rừng số 1, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Hà Nừng (Gia Lai).

Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 20.10, tại đường Trường Sơn Đông, đoạn qua làng Đăk Tơ Nglông (xã Sơn Lang, H.Kbang) đã xảy ra vụ án mạng .

Vào thời điểm trên, Đinh Văn Hợp và Võ Đức Huy (18 tuổi, nhân viên Trạm gác rừng số 1, đang trong phiên trực) cùng uống rượu với vài thanh niên trong làng tại trạm gác rừng.

Trạm gác rừng, nơi xảy ra xích mích dẫn đến án mạng

Khi đó, ông Thịnh cũng vừa tới trạm để trực. Lúc này, Hợp nói là mình sắp làm nhà rẫy, muốn xin một ít gỗ, nhưng bị ông Thịnh từ chối. Hợp to tiếng chửi ông Thịnh và hai bên đã xảy ra xô xát. Anh Đinh Văn Bé, công an viên của xã Sơn Lang, đã đến khuyên can. Hợp cùng 2 bạn nhậu bỏ về.

Sau đó, Hợp tập hợp thanh niên trong làng tiếp tục đến uống bia ở một quán tạp hóa đối diện với trạm gác cửa rừng. Ông Thịnh bực tức vì bị chửi bới, xúc phạm nên tiếp tục kéo thêm Huy ra ngoài trạm, định "nói chuyện" với Hợp. Thấy vậy, cả nhóm của Hợp gồm 8 người cùng cầm dao lao ra ngoài, chém ông Thịnh.

8 người bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án mạng

Ông Thịnh bị nhóm 8 người vây chém, bị chém vào khuỷu tay trái, bả vai trái và bị đâm vào mang tai. Vết đâm chí mạng vào mang tai khiến ông Thịnh bị đứt động mạch, gây choáng, tử vong sau khoảng hơn 10 phút sau.

Huy cũng bị nhóm 8 người truy sát , chạy vào trạm gác rừng, rồi nhanh chân chạy ra ngoài phía vườn cà phê. Nhóm của Hợp truy sát Huy không thành, bỏ ra về.

Đến rạng sáng 21.10, nhóm 8 người này lần lượt bị bắt giữ.

Trần Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trai-lang-truy-sat-dam-chet-tram-truong-tram-gac-rung-757325.html