Trả lại nét văn minh cho Hồ Gươm

Hà Nội từng tổ chức lễ hội hoa Xuân, lễ hội đếm ngược chào năm mới quanh khu vực Hồ Gươm.

Sau các lễ hội đó đã xảy ra sự cố người dân xông vào giành giật các khóm hoa còn tươi, hàng tấn rác rải khắp các con phố quanh Hồ Gươm tạo nên sự quá tải cho công nhân môi trường. Những hình ảnh méo mó sau lễ hội khiến nhiều người hiểu rằng, không phải sự kiện gì đưa lên Hồ Gươm tổ chức cũng là hợp lý.

Chính vì vậy, mới đây lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị sớm sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, theo hướng sớm trả lại nét văn minh, thanh lịch cho không gian này.

Những sự kiện giao lưu kết nối, thể thao của các đơn vị DN… được cấp phép tổ chức tràn lan ở Hồ Gươm đã bị truyền thông lên án; người đứng đầu TP Hà Nội cũng đã nghiêm khắc phê bình nhắc nhở các đơn vị quản lý liên quan. Nhưng như thế cũng là chưa đủ để đưa các hoạt động quanh Hồ Gươm vào quy chuẩn. Mới đây, Ban cán sự Đảng UBND TP đã thống nhất yêu cầu các đơn vị trình phương án sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Năm 2016, Quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được ban hành khi mà không gian đi bộ mới bước qua giai đoạn hoạt động thử nghiệm, các hoạt động phát sinh trên phố đi bộ không nhiều, chủ yếu là hoạt động văn hóa do các đơn vị quản lý chủ động thực hiện để phục vụ Nhân dân và du khách.

Các không gian trước đền Ngọc Sơn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trước tượng đài vua Lê, khu vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ… đa phần là hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, hoặc trò chơi dân gian thú vị như: kéo co, chơi ô ăn quan… Có một vài hình ảnh xấu xí xảy ra cũng chỉ là việc bán hàng rong, dắt chó vào trong khu vực phố đi bộ, các hộ kinh doanh xe ô tô điện tràn ra lòng đường của người đi bộ…, nên sớm được chấn chỉnh.

Sau hơn 7 năm thực hiện Quy chế, một số điều quy định đã không còn phù hợp với thực tế. Chính vì vậy, việc sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là cần thiết.

Đặc biệt, trong thời gian nghiên cứu sửa đổi Quy chế, lãnh đạo TP đã đề nghị các đơn vị quản lý chỉ được phép chấp thuận tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa tiêu biểu cấp T.Ư và TP (lưu ý không chấp thuận tổ chức các sự kiện tại khu vực trước Tượng đài Lý Thái Tổ cho đến phố Trần Nguyên Hãn), không chấp thuận tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, sự kiện có tính chất quảng bá, quảng cáo, thương mại, ẩm thực. Quy định này đưa ra cũng chỉ bởi vì muốn xóa bỏ những sự kiện giao lưu kết nối mà bày bán không khác gì hội chợ thương mại, hay các sự kiện núp bóng giải chạy để quảng cáo thương hiệu, bật loa ầm ĩ làm ô nhiễm tiếng ồn quanh khu vực Hồ Gươm.

Trả lại không gian văn hóa văn minh cho Hồ Gươm để người Hà Nội và du khách nước ngoài yêu mến tìm về là điều các cơ quan quản lý như Sở VH&TT Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan… phải bắt tay vào thực hiện ngay những ngày cuối năm. Bởi vì, Tết Dương lịch đã cận kề, xa hơn nữa là Tết Nguyên đán rồi hoạt động của phố đi bộ trong cả một năm và một giai đoạn… đều cần có quy củ, cần để lại dấu ấn riêng cho xứng tầm vùng lõi trung tâm, nơi được coi là trái tim của cả nước.

Lan Ngọc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tra-lai-net-van-minh-cho-ho-guom.html