Trả giá vì làm lây lan dịch Covid-19

Thời gian qua, vụ việc Đào Duy Tùng (TP Hải Dương) làm lây lan dịch Covid-19 nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Đối tượng này vừa bị lĩnh 18 tháng tù về hành vi phạm tội của mình.

Phiên tòa xét xử bị cáo Tùng

Phiên tòa xét xử bị cáo Tùng

Mang nguồn bệnh về tỉnh

Đối tượng Đào Duy Tùng (sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 42, đường Hàm Nghi, phường Hải Tân) và đối tượng Đào Anh Tuấn (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại số 63, đường Lý Quốc Bảo, TP Hải Dương) có quan hệ họ hàng. Cuối tháng 3.2021, Tùng liên lạc với Tuấn đang lao động tự do tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) hỏi xem có công việc gì để sang làm cùng. Ngày hôm sau, Tuấn nhắn tin bảo Tùng đi xe ô tô khách đến bến xe Đông Hà (Quảng Trị) sẽ có người đón sang nước Lào. Theo hướng dẫn, Tùng ra quốc lộ 5 đón xe khách đi đến bến xe Đông Hà rồi liên hệ với đối tượng Tuấn và được bảo là thuê phòng nghỉ, ngày hôm sau sẽ có người đón. Ngày 5.4, Tùng được một số đối tượng đưa sang Lào bằng ô tô. Sang Lào, Tùng được Tuấn đón về nhà trọ của mình và bố trí chỗ ăn ở.

Từ ngày 5-20.4, Tùng thường xuyên tiếp xúc, ăn uống, đi chơi cùng các anh Trương Văn D., Trương Văn S., đều ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An), các chị Ngọc, Nhung (không rõ địa chỉ) và khoảng 20 người khác có quốc tịch Việt Nam và Lào. Do không tìm được việc làm, ngày 20.4, đối tượng Tuấn và một người Lào đưa Tùng đến bến xe để đi về Việt Nam. Tùng được sắp xếp đi qua biên giới bằng cách ngồi trong thùng xe ô tô container (không rõ biển kiểm soát, hãng xe) về tỉnh Quảng Trị. Tiếp đó, Tùng đi xe ô tô khách về TP Hải Phòng. Trên đường đi, Tùng gọi điện cho chị Nguyễn Thị T. (21 tuổi, ở xã Tân Tiến, Gia Lộc) là bạn gái của y đang làm nhân viên ở quán karaoke New KTV ở quận Hải An (TP Hải Phòng) thuê phòng nghỉ để cả hai cùng đến ở. Đêm 22.4, Tùng về đến TP Hải Phòng và ở cùng chị T. tại nhà nghỉ Tường Vi 2, số 10, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền. 5 ngày sau, Tùng chuyển sang ở khách sạn Blue Sea, ở số 15, đường Trung Trực (quận Hải An).

Ngày 29.4, Tùng có biểu hiện ho, mệt mỏi nên chị T. bảo Tùng đi khám nhưng không đi. Thấy vậy, chị T. thuê chị Vũ Thị Sen là y sỹ đến truyền nước cho Tùng. Chiều ngày hôm sau, đối tượng Tuấn từ bên Lào gọi điện cho Tùng thông báo anh S. là người đã tiếp xúc với Tùng ở bên Lào bị nhiễm SARS-CoV-2 đã đi cách ly và bảo y đi kiểm tra sức khỏe. Lúc này, Tùng nghi ngờ bản thân bị nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không đi khai báo y tế để cách ly phòng dịch mà tiếp tục bảo chị T. thuê chị Sen đến truyền nước và tiêm cho mình. Ngày 1.5, chị T. tìm hiểu và nói với Tùng có triệu chứng giống người nhiễm bệnh Covid-19 nên bảo đi xét nghiệm nhưng hắn vẫn không đi và không khai báo y tế.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 4.5, chị T. tiếp tục bảo và Tùng đồng ý đi xét nghiệm. Sau đó, cả hai đi xe taxi về TP Hải Dương. Chị T. về nhà trọ ở số 115/117 đường Vũ Hựu, còn Tùng vào Bệnh viện Quân y 7 để xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng được hướng dẫn sang Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Hải Dương có địa chỉ ở số 132, đường Thanh Niên. Sáng 6.5, Tùng nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh. Cùng ngày, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Gây thiệt hại lớn

Quá trình truy vết, tiến hành xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Tùng và chị T. xác định ngày 7.5, chị P.T.P.Th. (sinh năm 1998, ở xã Hoàng Diệu, Gia Lộc) là người làm cùng tại quán karaoke New KTV, trọ bên cạnh phòng và thường xuyên tiếp xúc với chị T., có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 10.5, anh N.V.V. (sinh năm 1991, ở khu dân cư số 2, phường Việt Hòa, TP Hải Dương) và anh N.V.L. (sinh năm 1996, ở khu dân cư số 7, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) đều làm việc tại cửa hàng xăm hình Việt cò Tatto ở ki ốt số 2 đường Nguyễn Thị Duệ (TP Hải Dương) là người tiếp xúc trực tiếp với chị Th. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, một số trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại xóm Gốc Mít, phố Đội Cấn, phố Hoàng Văn Thụ (TP Hải Dương) đều được xác định có liên quan đến Tùng và chị T.

Trước việc dịch bệnh lây lan trên diện rộng liên quan đến đối tượng Tùng, UBND tỉnh đã quyết định áp dụng biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều khu vực của TP Hải Dương.

Tùng không chỉ làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm, đe doa sức khỏe, tính mạng cho người khác mà còn gây thiệt hại lớn về tiền của, công sức của các địa phương để phòng chống dịch. Quận Hải An thống kê công tác phòng chống dịch Covid-19 liên quan đến Tùng và chị T. thiệt hại hơn 879 triệu đồng. TP Hải Dương xác định thiệt hại liên quan đến Tùng là gần 2,5 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội nguy hiểm do Tùng gây ra, sáng 16.7, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Tùng về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 240 của Bộ luật Hình sự và tuyên phạt 18 tháng tù. Do Tùng không có công ăn việc làm, thu nhập, không có chỗ ở ổn định nên không áp dụng hình thức phạt bổ sung bằng tiền. Đối với đối tượng Tuấn đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thẩm phán Trần Quang Minh, Chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Tùng cho biết đây là vụ việc được dư luận quan tâm, ba cơ quan làm án gồm: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương thống nhất lựa chọn vụ án này làm án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh, kịp thời, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19. Mức tuyên của tòa án là phù hợp với hành vi phạm tội mà Tùng gây ra. Đây cùng là bài học cho những ai đã và đang có ý định xuất nhập cảnh trái phép, không thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19, cố tình coi thường sức khỏe, tính mạng của nhân dân, gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/tra-gia-vi-lam-lay-lan-dich-covid-19-173312