Trả giá vì bẫy chó bằng bả độc

Để một mình vẫn trộm chó được dễ dàng, Võ Văn Minh Phụng (sinh năm 1982, trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang) đã trộn chất độc vào bả chó, khiến con chó nào ăn phải cũng lăn ra chết. Cũng vì vậy, bị cáo đã bị kết án với 2 tội danh: Trộm cắp tài sản và tàng trữ chất độc trái phép.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 10-2022, Phụng đến khu vực chợ Phước Hải (TP. Nha Trang) gặp một người đàn ông (chưa xác định lai lịch) bán thuốc diệt côn trùng, mua 50.000 đồng chất độc Xyanua (Cyanid) rồi mang về làm bả để bắt trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Đêm 11-11-2022, Phụng đi xe máy, mang theo chất độc Xyanua, bao tải, bánh mì, patê, từ TP. Nha Trang vào TP. Cam Ranh theo hướng đại lộ Nguyễn Tất Thành. Đến khu vực gần Trường Chính trị tỉnh, Phụng dừng lại, lấy ruột bánh mì trộn patê tẩm ít chất Xyanua rồi làm thành 5 viên nhỏ. Sau đó, Phụng đến thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng thì phát hiện có mấy con chó. Phụng ném 2 viên bả, làm chết 3 con chó, rồi nhặt chó bỏ vào bao tải đi tiếp. Đến khu vực xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm), thấy 1 con chó đang đi sát lề đường, Phụng vứt 1 viên bả rồi chạy xe lên phía trước chờ. Khi thấy con chó đã nằm bất động, Phụng tới nhặt bỏ vào bao và chạy xe đi lòng vòng tiếp.

Khoảng 2 giờ sau, đến khu vực thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, phát hiện mấy con chó đang rượt đuổi nhau, Phụng điều khiển xe chạy theo rồi vứt 2 viên bả khiến 3 con chó ăn xong rồi chết. Khi Phụng đang kéo lê xác con chó đến nơi dựng xe thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, giữ lại, trình báo cơ quan công an.

Kết luận định giá cho thấy, 3 con chó bị đánh bả ở Nha Trang có tổng trị giá hơn 3,5 triệu đồng; 4 con chó bị đánh bả ở Cam Lâm trị giá hơn 2,5 triệu đồng; tổng trị giá tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là hơn 3 triệu đồng (một số chủ sở hữu chưa xác định được). Theo giải thích của Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, Cyanid có thể tồn tại dưới dạng thể rắn, lỏng hay khí, là chất hóa học có độ độc cao, mạnh, tác dụng nhanh, có khả năng gây tử vong cao do làm suy hô hấp, co giật và ức chế hô hấp tế bào, gây thiếu oxy cho cơ thể.

Ngày 23-5, Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phụng 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất độc, tổng hợp hình phạt chung là 5 năm tù. Bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 23-8, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm và nhận định, bị cáo Phụng đã có 2 tiền án về các tội: Cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản; từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Như vậy, bị cáo đã tái phạm, chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất độc của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác, tính mạng và sức khỏe của con người và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, do đó cần có mức hình phạt nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội. Tại phiên tòa phúc thẩm cũng không phát sinh tình tiết mới. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo Phụng vẫn phải chấp hành tổng cộng 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất độc.

NGUYỄN VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202308/tra-gia-vi-bay-cho-bang-ba-doc-4ef301c/