Trả giá hơn 10 năm tù sau cú nẹt pô

Sau chầu nhậu, nhóm trai làng đèo nhau trên xe máy tiếp tục đi dạo, nhân tiện nẹt pô lớn làm oai và bị nhóm trai làng khác nhắc nhở. Cuộc hỗn chiến sau đó giữa hai nhóm khiến một thanh niên bị thương tích nặng,...

Chiều 21/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phước Long (SN 2000, trú thôn 5 xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Khoảng 17h ngày 29/10, Long cùng với Nguyễn Công An (SN 2001), Nguyễn Vương (SN 1996, cùng trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và một số thanh niên khác nhậu tại nhà Long.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau tiếp tục qua xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang chơi. Do có hơi men, lại thích thể hiện nên An, Vương ra đến đường làng vẫn điều khiển xe máy nẹt pô ầm ĩ.

Nguyễn Phước Long phải nhận án 10 năm 6 tháng tù vì hành vi "bênh vực" tiếng nẹt pô của bạn, gây thương tích cho người khác.

Cùng lúc này, nhóm của Nguyễn Tâm (SN 1999), Nguyễn Tôn (SN 1992) và 2 người bạn khác đều cùng trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, đang nhậu tại nhà của Tôn (hàng xóm gần nhà Long) khó chịu vì tiếng xe máy nẹt pô nên lên tiếng nhắc nhở. Riêng Tâm, do bực tức đã chạy ra đường, chặn xe An và Vương rồi tiện tay tát 2 cái vào mặt An.

Cùng lúc đó, Long đi ra thấy An và Vương bị Tâm đánh nên vào nhà lấy 1 cái rựa ra bênh vực bạn. Trong quá trình thách thức, truy đánh nhau giữa hai nhóm trai làng này, Long đã dùng rựa chém trúng vào đầu của Tâm, gây thương tích 15%.

Với hành vi này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Phước Long mức án 10 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/tra-gia-hon-10-nam-tu-sau-cu-net-po-i714529/