Tra dữ liệu, tìm được xe máy bị mất cho người dân

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã bàn giao 2 chiếc xe máy bị mất cách đây nhiều năm cho người dân. Tất cả nhờ quá trình tra cứu dữ liệu xe tang vật tồn đọng tại đơn vị.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã tạm giữ 2 xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe Vision. Quá thời hạn tạm giữ, người vi phạm không đến giải quyết. Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ đã tìm kiếm những điểm khả nghi trong hồ sơ, kiểm tra phương tiện tại kho bãi.

Trao trả 2 xe tang vật bị mất nhiều năm cho người dân.

Điều tra xác minh mở rộng, cán bộ, chiến sĩ đã xác minh được chủ nhân thực sự của các phương tiện này.

Ngày 11-10, tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 8, chị Quách Thị Bích Liên (ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và chị Vũ Thùy Linh (ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã được mời tới đơn vị nhận lại tài sản bị kẻ gian lấy cắp.

Chị Liên cho biết, cách đây 1 năm bị kẻ gian lấy cắp phương tiện khi đến nhà người thân ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Còn chị Linh bị mất xe máy khi đi chúc Tết, cách đây 4 năm.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 8, quá trình xác minh xe tang vật vụ án..., có trường hợp số máy, số khung bị mài mòn, tẩy xóa, không xác định được chủ phương tiện, cần phải mời giám định viên của lực lượng kỹ thuật hình sự, sử dụng dung dịch chuyên biệt, khôi phục số khung, số máy nguyên thủy, sau đó tiếp tục xác minh. Nhưng kho dữ liệu dân cư quốc gia, giúp tra cứu dễ dàng tìm được chủ sở hữu.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tra-du-lieu-tim-duoc-xe-may-bi-mat-cho-nguoi-dan-644831.html