TQ: Thông tin mới về cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và cựu Ngoại trưởng Tần Cương

Thông tin liên quan đến cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và cựu Ngoại trưởng Tần Cương được đưa ra trước thềm cuộc họp quan trọng của Trung Quốc.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (ảnh: Caixin)

Tờ SCMP dẫn trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 27/2 đưa tin, ông Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ông Lý Thượng Phúc, 66 tuổi, giữ chức Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc sau Đại hội 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2022.

Tháng 3/2023, ông Lý Thượng Phúc nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Cuối tháng 8/2023, ông Lý không còn xuất hiện trước truyền thông và công chúng.

Tháng 10/2023, ông Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Lý vẫn là Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc sau khi bị thôi chức

Tháng 12/2023, ông Đổng Quân – cựu Tư lệnh Hải quân Trung Quốc – được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 27/2 thông tin, ông Lý đã không còn là Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Bắc Kinh chưa thông báo lý do ông Lý Thượng Phúc không còn giữ chức vụ này.

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (ảnh: SCMP)

Cùng ngày 27/2, Xinhua đưa tin, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã từ chức đại biểu quốc hội.

Quyết định từ chức của ông Tần đã được chấp thuận, theo Xinhua.

Theo thông báo chính thức từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, ông Tần chủ động nộp đơn xin từ chức, không bị cách chức hay khai trừ.

Tháng 7/2023, ông Tần Cương bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Quyết định này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua.

Ông Vương Nghị được bổ nhiệm thay thế ông Tần.

Tháng 10/2023, ông Tần bị loại khỏi danh sách Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc.

Hiện tại, ông Tần vẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc gồm 205 thành viên.

Bắc Kinh chưa công bố lý do chính thức khiến ông Tần bị miễn nhiệm.

Tin tức về ông Lý Thượng Phúc và ông Tần Cương được đưa ra trước khi các đại diện từ Quốc hội Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) nhóm họp vào tuần tới tại Bắc Kinh.

Vương Quốc – SCMP, Caixin, Xinhua

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tq-thong-tin-moi-ve-cuu-bo-truong-quoc-phong-ly-thuong-phuc-va-cuu-ngoai-truong-tan-cuong-203290.html