TPP sẽ sống sót?

Nhật Bản và các thành viên còn lại trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cuối cùng đã nhất trí theo đuổi thỏa thuận này mà không cần sự tham gia của Mỹ, quốc gia vốn ở vị trí đầu tàu trong thỏa thuận này. Có thể nói, để đi đến được con đường này, phải kể đến công lớn của Nhật Bản và New Zealand.

Giống như siêu anh hùng tự do thương mại, hai nước này đi đầu trong những nỗ lực để TPP trở thành hiện thực dù không có Mỹ. Mặc dù Mỹ chiếm 60% thị phần GDP của khối này, Nhật Bản và New Zealand nhấn mạnh, “không có họ, giá trị thương mại chính của thỏa thuận này cũng không giảm”. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, Hiroshige Seko, cho biết trong bản thỏa thuận TPP, nhiều vấn đề thương mại số 1 như sở hữu trí tuệ, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại đều được giải quyết. Vì vậy, ngay khi chỉ có 11 thành viên (không có Mỹ), dòng chảy thương mại tự do vẫn suôn sẻ.

Ngôn ngữ rõ ràng hơn và lời hứa hành động này đánh dấu một chương mới trong cuộc chiến khốc liệt của thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt này. Nhật Bản là “người đến sau” trong thỏa thuận này. Khi Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ kéo Mỹ ra khỏi TPP, Thủ tướng Shinzo Abe nói: “TPP sẽ vô nghĩa nếu không có Mỹ”. Đó là một tình cảm mà Nhật đã lặp lại trong tháng 1 sau khi ông Trump ký lệnh chính thức rút khỏi hiệp ước. Nhưng cho đến nay, Nhật là quốc gia nỗ lực nhất cho TPP, bất chấp Mỹ kiên quyết không trở lại.

Đi cùng với Nhật là New Zealand và tất nhiên là tất cả các thành viên tham gia còn lại của TPP. Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay đã dành nhiều thời gian để thuyết phục nhiều quốc gia, những đối tác lo lắng việc Mỹ không tham gia sẽ khiến hiệp ước này không còn đáng giá. Đó là thành tựu to lớn và điều đó có nghĩa là nhiều rào cản mà các nhà xuất khẩu, doanh nghiệp của các nước phải đối mặt sẽ dần dần được loại bỏ.

Dù vậy, các nước tham gia TPP vẫn hy vọng Mỹ sẽ đổi ý. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, ông Robert Lighthizer, tân đại diện thương mại Mỹ, khẳng định sẽ không có chuyện Mỹ trở lại với TPP.

Thanh Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_166444_tpp-se-so-ng-so-t-.aspx