TPHCM và thành phố cảng lớn nhất châu Âu hợp tác chống biến đổi khí hậu, quản lý ngập lụt

Hai thành phố sẽ cùng nhau nghiên cứu thực trạng biến đổi khí hậu và ngập lụt tại TPHCM và đề xuất dự án hợp tác cụ thể phù hợp với định hướng, quy hoạch có liên quan; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý khai thác cảng biển; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng biển...

UBND TPHCM cho biết, ngày 31/7 (giờ địa phương), tại thành phố Rotterdam (Vương quốc Hà Lan), lãnh đạo UBND TPHCM và chính quyền TP. Rotterdam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý ngập lụt tại TPHCM.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên cùng nhau nghiên cứu thực trạng biến đổi khí hậu và ngập lụt tại TPHCM và đề xuất dự án hợp tác cụ thể phù hợp với định hướng, quy hoạch có liên quan với các điều khoản tham chiếu cụ thể. Đồng thời, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý khai thác cảng biển; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng biển; phát triển các luồng hàng hải và hệ thống hậu cần cảng biển như các trung tâm logistics và cảng cạn ICD.

Chính quyền TP. Rotterdam và Ban Quản lý Cảng Rotterdam hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường thương mại và đầu tư xây dựng các cảng biển mới, hiện đại, đảm bảo tiêu chí xanh tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng Phó Thị trưởng Rotterdam Enes Yigit ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: Đoàn công tác UBND TPHCM cung cấp.

Ông Enes Yigit, Phó thị trưởng TP. Rotterdam đánh giá cao quan hệ hợp tác với TPHCM dựa trên những nét tương đồng giữa hai thành phố là các trung tâm phát triển kinh tế của Hà Lan và Việt Nam và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng.

Theo ông Enes Yigit, TP. Rotterdam không chỉ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp kỹ thuật cho TPHCM mà còn muốn học tập các kinh nghiệm của TPHCM trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dịp này, đại diện TP. Rotterdam đã trình bày về các giải pháp đa dạng của địa phương trong việc quản lý các rủi ro ngập lụt, bao gồm xây dựng hệ thống đê điều quy mô lớn, xây dựng các công trình vừa có chức năng trữ nước, vừa phục vụ các hoạt động cộng đồng, các công trình nổi…

Cùng với đó, Ban Quản lý Cảng Rotterdam đã thông tin về các mô hình quản lý cảng biển trên thế giới, hợp tác giữa chính quyền Rotterdam và khối tư nhân trong vận hành cảng Rotterdam và các dự án mà thành phố cảng này đã tham gia thực hiện ở nước ngoài.

Được thành lập năm 1328, Rotterdam là thành phố lớn nhất ở tỉnh Nam Hà Lan (Zuid-Holland). Rotterdam có dân số 630.000 người với diện tích 324,1km2, là cảng lớn thứ hai thế giới và trung tâm ngoại thương chính của Hà Lan. Đây là nơi tập trung các cơ sở kinh tế, nhà máy lớn về lọc dầu, đóng tàu, sản xuất hóa chất, kim loại…

TP. cảng Rotterdam. Ảnh: Internet

Hà Lan hiện đang là đối tác thương mại lớn của TPHCM với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 1,6 tỷ USD. Về đầu tư, Hà Lan hiện có 185 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đạt hơn 5 tỷ USD, đứng thứ 5 trên 117 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố.

TP. Rotterdam và TPHCM có nhiều điểm tương đồng, cả hai địa phương đều có lợi thế về nguồn nước nhưng đây cũng là nguồn gốc của vấn đề ngập nước, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tphcm-va-thanh-pho-cang-lon-nhat-chau-au-hop-tac-chong-bien-doi-khi-hau-quan-ly-ngap-lut-post1556456.tpo