TPHCM sẽ hỗ trợ DN Mỹ tìm hiểu dự án đô thị thông minh

Trước sự quan tâm của phái đoàn Mỹ về kế hoạch xây dựng thành phố thông minh, lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước này tìm hiểu những dự án đầu tư mà thành phố sẽ phát triển để trở thành thành phố thông minh.

Bà Diane Farrell, Phó trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ bắt tay với Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tại buổi gặp - Ảnh: Hùng Lê

Đây là thông tin được ghi nhận tại buổi tiếp phái đoàn Mỹ do bà Diane Farrell, Phó trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ dẫn đầu của Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, chiều 15-5.

Tại cuộc gặp, bà Diane Farrell mong muốn được lãnh đạo thành phố cập nhật tiến trình đề án xây dựng thành phố thông minh.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, hiện thành phố đã xây dựng xong đề án tổng thể về phát triển thành phố thông minh đến năm 2025 có tính đến giai đoạn 2030 và đang lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ nhằm hoàn thiện đề án.

Theo ông Tuyến, đề án thành phố thông minh của TPHCM tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng trung tâm dữ liệu mở dùng chung cho xã hội; và cung cấp các tiện ích công cho người dân. Mục tiêu cơ bản của thành phố thông minh là nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân và quản lý hiệu quả đô thị, từ đó làm nền tảng cho phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, môi trường.

Theo kế hoạch, vào tháng 7 tới, thành phố sẽ công bố về đề án để các doanh nghiệp, chuyên gia có thể tham gia góp ý. Ông Tuyến cũng kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tham gia.

Tại cuộc gặp, đại diện phía Mỹ cho biết thời gian qua, Phòng Thương vụ Mỹ đã kết nối với chính quyền thành phố tổ chức các cuộc hội thảo phát triển thành phố thông minh, chăm sóc y tế,… Đây là cơ hội và kênh thông tin tốt để các doanh nghiệp Mỹ có thể nắm bắt được kế hoạch cũng như những dự án phát triển thành phố thông minh của TPHCM. Phía đoàn Mỹ mong muốn các công ty công nghệ nước này được tham gia sâu hơn vào việc phát triển các dự án của thành phố để có thể biến các dự án này thành hiện thực.

Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Mỹ tìm hiểu những dự án mà doanh nghiệp quan tâm, và thành phố sẽ lắng nghe từng phương án cụ thể. "Nếu phù hợp và thiết thực với thành phố thì sẽ cho triển khai thực hiện", ông Tuyến nói.

Trước đó, cuối năm ngoái, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đã có chuyến thăm Mỹ để khảo sát các cơ hội hợp tác giữa TPHCM và Mỹ trong lĩnh vực đô thị thông minh. Thành phố cũng đang phối hợp với các công ty uy tín của Mỹ như Intel, Microsoft để cử nhân sự sang Mỹ tham gia các khóa học về đô thị thông minh để sẵn sàng nhân lực cho việc triển khai đề án,...

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/160079/tphcm-se-ho-tro-dn-my-tim-hieu-du-an-do-thi-thong-minh.html/