TPHCM: Sát hại cụ bà, chui vào toilet trốn

(NLĐO) - Một vụ án mạng nghiêm trọng làm cụ bà 73 tuổi tử vong vừa xảy ra sáng nay, 16-10, trên địa bàn P.Tân Phú,Q.9 - TPHCM. Chưa kịp tẩu thoát sau khi gây án, hung thủ bị người nhà nạn nhân phát hiện, đã chui vào toilet ngồi… run rẩy và bị tóm.

Thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết khoảng 6 giờ 30 sáng nay, chị Trần Thị Nga đến nhà trọ số 50 KP1 P.Tân Phú, Q.9 của mẹ chồng là bà Phan Thị Bảy (73 tuổi, quê Sóc Trăng) ở một mình thì phát hiện bà Bảy nằm chết úp mặt dưới đất ngay cửa ra vào. Nhà vệ sinh, nơi đối tượng chui vào trốn khi bị phát hiện Cùng lúc đó, chị Nga nghe tiếng động trong toilet nên hô hoán lên. Người dân xung quanh đóng chặt cửa phòng và phát hiện 1 nam thanh niên đang cuống cuồng trong đó. Ngay lập tức, Công an P.Tân Phú có mặt, kịp thời bắt giữ đối tượng và bảo vệ hiện trường. Tại công an phường, bước đầu đối tượng khai tên Nguyễn Duy Trường (SN 1979, ngụ cùng P.Tân Phú) và khai rằng đồng phạm giết cụ bà là 1 đối tượng tên Nguyễn Thanh T. (đã bỏ trốn). Hiện trường căn nhà nạn nhân bị giết chết Sau đó, cơ quan CSĐT Công an Q.9 đã chuyển xác nạn nhân về bệnh viện Nguyễn Tri Phương để khám nghiệm tử thi. Di ảnh nạn nhân Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân và động cơ gây án của các đối tượng này.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101016031746468p0c1019/tphcm-sat-hai-cu-ba-chui-vao-toilet-tron.htm