TPHCM: Ông Đoàn Ngọc Hải lại 'xuống đường' giành vỉa hè

Lãnh đạo thành phố khẳng định: Sẽ làm cho đến khi nào trật tự vỉa hè vào nề nếp.

Sau vài tháng tưởng như yên ắng thì hiện nay, trên nhiều tuyến đường của TP HCM lại tiếp diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Các quận, huyện của thành phố lại bước vào cao điểm lập lại trật tự vỉa hè. Lãnh đạo thành phố khẳng định: Sẽ làm cho đến khi nào trật tự vỉa hè vào nề nếp.

Ông Hải trao đổi với một người đậu ô tô sai phạm tại đường Thái Văn Lung- người này nhận sai phạm và xin đóng phạt.

Sau nhiều tháng không "xuống đường", những ngày đầu tháng 8, đích thân ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 lại dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra, lập lại trật tự vỉa hè. Lần này, cách ông Hải xử lý dứt khoát các sai phạm, không nể nang tổ chức hay cá nhân nào, nhưng linh hoạt và không quá cứng nhắc như lần trước đã thực sự giúp cho người dân, kể cả người vi phạm hiểu ra vấn đề, nghiêm chỉnh chấp hành.

Anh Trương Minh Tứ, một người dân ở quận 1 nói: “Có những người như ông Hải thì thành phố mới văn minh được. Có thể lát nữa tôi phải đóng tiền phạt 200.000 để lấy xe về nhưng cũng vui vẻ chấp hành”.

Tại cuộc họp kinh tế - xã hội của Quận 1 mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân khiến cho vỉa hè nhếch nhác. Đó là sự thờ ơ của chính quyền địa phương, là có sự bảo kê của giang hồ… Lợi nhuận từ vỉa hè quá lớn khiến cho nhiều người bất chấp tất cả. Đợt ra quân này, ông Hải và đoàn kiểm tra liên ngành không còn quá tập trung xử lí các lỗi nhỏ, về một vài bậc tam cấp hay cái dù, chiếc xe đẩy lấn chiếm vỉa hè, mà hướng vào xử lí những vấn đề nhức nhối như các bãi xe với qui mô lớn, doanh thu 500 – 700 triệu đồng/tháng, những quán nhậu, khách sạn, nhà hàng lớn… liên tục sai phạm.

Cơ quan chức năng đo sai phạm của bãi xe trên đường Thi Sách.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói: “Làm đến khi nào cử tri quận 1, cử tri thành phố hài lòng thì thôi. Còn anh em nào không làm thì tổ chức sẽ tính”.

Quay trở lại địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, nơi có Chủ tịch UBND phường từng tuyên bố sẽ từ quan nếu không lập lại trật tự vỉa hè – bà Trương Thị Minh Tín, chúng tôi thấy các tuyến đường có vỉa hè ở đây như Tên Lửa, Vành đai trong… khá thông thoáng.

Trao đổi với phóng viên VOV, bà Tín cho biết, có được điều đó là do phường luôn xác định lập lại trật tự vỉa hè là câu chuyện thời sự, làm liên tục. Đầu tiên, lãnh đạo phường trực tiếp đến nhà dân để giải thích về lợi ích của trật tự vỉa hè để tạo sự đồng thuận. Sau đó, Tổ kiểm tra liên ngành của phường tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lí các cơ sở vi phạm. Từ đầu năm đến nay đã xử phạt gần 350 trường hợp với số tiền hơn 400 triệu đồng. Với những cơ sở cố tình vi phạm, Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra về giấy phép kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, lao động… và đã xử lý 69 trường hợp với số tiền phạt là 280 triệu đồng.

Tuy nhiên, để hiệu quả bền vững thì ngoài lịch đi kiểm tra 3 lần/tuần, phường đã giao cho các tổ chức xã hội, đoàn thể tham gia giữ trật tự vỉa hè. Bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nói: “Nói chung là dân đồng tình, các tuyến đường trọng điểm cơ bản ổn. Bây giờ phường sẽ kí liên tịch với đoàn thế trước đây đã phân công và với khu phố, thành lập nhóm tự quản theo tuyến đường. Qua quý sau sẽ nhân rộng ra các khu phố khác để thành lập nhóm tự quản. Như vậy mới bền vững”.

Tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Paster ông Hải ra lệnh niêm phong  và cẩu 4 chiếc taxi đậu trái phép.

Theo Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học – kỹ thuật môi trường thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, việc lập lại trật tự vỉa hè thời gian qua lúc cao trào, khi im ắng là do chưa có sự quyết tâm, sự đồng bộ từ trong các cấp lãnh đạo. Theo ông Ninh thì câu chuyện vỉa hè phải là chủ trương chung, có sự thực hiện đồng loạt và phải làm thực chất, không theo phong trào.

Giải quyết bài toán vỉa hè cũng phải có sự nghiên cứu kĩ lưỡng, tổ chức hợp lí, không gây mâu thuẫn. Buôn bán kinh doanh vỉa hè là một đặc trưng của thành phố, không phải ngày một ngày hai dẹp được, muốn chuyển đổi nghề người kinh doanh vỉa hè thì phải cần thời gian.

Về đề án thu phí vỉa hè đang được các cơ quan chức năng nghiên cứu, dự kiến trình HĐND thành phố vào đầu năm 2018, Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Lê Ninh đề xuất: “Thu phí vỉa hè phải có tính toán để người buôn bán vỉa hè vẫn còn thặng dư lo cho cuộc sống. Thu mức độ nào phải hợp lí, chỗ này 30.000 đồng, chỗ kia 50.000 đồng thì căn cứ đâu? Tôi nhấn mạnh là phải có cơ sở xã hội học”.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình giao thông mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ ra một số tuyến đường chưa làm tốt công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường vỉa hè như Phạm Ngũ Lão, Hoàng Sa, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh…

Xe đậu sai bị cẩu về bãi.

Ông Phong đề nghị các quận, huyện phải lập tức chấn chỉnh, tạo chuyển biến. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục giám sát cơ quan đơn vị về thực hiện trật tự đô thị, sử dụng lòng đường vỉa hè, không công nhận khu phố văn hóa với địa bàn để lấn chiếm lòng đường trái phép.

Rõ ràng, để giải quyết bài toán lập lại trật tự vỉa hè, thành phố cần có quyết tâm, làm quyết liệt, đồng loạt và kiên trì, bền vững. Bên cạnh đó, cũng phải có giải pháp để giúp người buôn bán kinh doanh vỉa hè chuyển nghề hoặc buôn bán đúng theo qui định của pháp luật./.

Hà Khánh/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tphcm-ong-doan-ngoc-hai-lai-xuong-duong-gianh-via-he-658353.vov