TPHCM 'nhường cơm sẻ áo' giúp Điện Biên khắc phục hậu quả mưa lũ

Đoàn công tác của TPHCM đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên nhằm góp phần chia sẻ, khắc phục những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Chiều 10-8, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên nhằm góp phần chia sẻ, khắc phục những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Về phía tỉnh Điện Biện có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng một số đồng chí trong ban lãnh đạo và đại diện một số sở, ngành của địa phương.

Tại tỉnh Điện Biên, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Tất Thành Cang đã trao số tiền 1,2 tỷ đồng cho đồng chí Trần Văn Sơn để trợ giúp đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Đồng chí Tất Thành Cang bày tỏ sự xúc động và chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra cho người dân tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Tất Thành Cang trao số tiền 1,2 tỷ đồng cho đồng chí Trần Văn Sơn để giúp đỡ người dân Điện Biên khắc phục hậu quả mưa lũ

Đồng chí Tất Thành Cang nêu rõ, sau khi nhận được thông tin về những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại một số tỉnh Tây Bắc, TPHCM ngay lập tức quyết định hỗ trợ bước đầu mỗi địa phương 1,2 tỷ đồng.

Hiện nay, TPHCM vẫn đang nỗ lực quyên góp, đón nhận sự ủng hộ của người dân, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể để kịp thời chuyển cho bà con Tây Bắc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

“Đây là tấm lòng, tình cảm chân thành, nhường cơm sẻ áo của nhân dân TPHCM trước những khó khăn, mất mát, thiệt hại mà bà con các dân tộc Tây Bắc đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra…” - đồng chí Tất Thành Cang bày tỏ.

Đồng chí Tất Thành Cang trao tiền ủng hộ giúp đỡ người dân huyện Nậm Pồ khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngay sau đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát do thiên tai gây ra đối với người dân huyện Nậm Pồ cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 150km.

Nậm Pồ là huyện khó khăn nhất và cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Tại huyện Nậm Pồ, đồng chí Tất Thành Cang và đoàn công tác đã tới thăm hỏi và tặng quà cho một số hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, với số tiến 15 triệu đồng/hộ để sửa chữa lại nhà cửa sau mưa lũ.

Chị Hoàng Thị Póong ở bản Nà Én xã Chà Tở có nhà bị sập hoàn toàn đã bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự động viên, chia sẻ giúp đỡ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

“Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân TPHCM đã kịp thời giúp đỡ cho gia đình tôi sửa chữa lại nhà cửa sau cơn lũ dữ…”- chị Póong bày tỏ.

Chị Giàng Thị Dúa đang thu gom những vật dụng còn lại sau khi ngôi nhà của chị bị mưa lũ làm đổ sập

Đồng chí Tất Thành Cang và đoàn công tác tới thăm hỏi động viên một số hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Nà Bủng, Nậm Pồ

Thay mặt bà con các dân tộc tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của TPHCM đối với người dân tỉnh Điện Biên trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Trần Văn Sơn cũng khẳng định sẽ sử dụng số tiền mà TPHCM hỗ trợ Điện Biên một cách hiệu quả, công bằng, nhằm sớm giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, trong thời gian qua, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân trên hầu hết các địa phương trong tỉnh Điện Biên, đặc biệt tại các huyện: Nậm Pồ, Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo.

Thống kê mới nhất, toàn tỉnh Điện Biên đã có 8 người chết do thiên tai; 289 ngôi nhà bị thiệt hại do lốc, lũ, sạt lở đất, cây đổ; 426,67 ha lúa bị thiệt hại; 21,14 ha hoa màu bị thiệt hại trên 70% do mưa lũ; 13,24ha ngô thiệt hại do mưa lũ; 67,85ha diện tích ao tôm cá bị thiệt hại do mưa, lũ và 2,5 tấn tôm, cá thịt bị thiệt hại; 9 điểm trường và 30 phòng học bị thiệt hại nặng; 1 trạm y tế bị thiệt hại; 379.672m³ đất đá sạt lở xuống đường; 4.809m² mặt đường hư hỏng do mưa lũ; 922m đường sạt ta luy âm; 9.510m³ đất, đá lấp tắc cống; 10 điểm ngầm, cống, cầu tạm bị hư hỏng nặng, 14 công trình thủy lợi bị hư hỏng, cùng nhiều thiệt hại khác về tài sản… Ước tính thiệt hại khoảng 123 tỷ đồng.

Đường lên huyện Nậm Pồ bị mưa lũ làm sạt lở, hư hỏng nhiều đoạn rất nguy hiểm

Đối với huyện Nậm Pồ, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch huyện cho biết, mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương, với nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng như tuyến tỉnh lộ Km45 - Nà Hỳ có hàng chục điểm sạt lở, trôi hết cả lòng đường khiến toàn huyện và nhiều xã bị cô lập trong nhiều ngày.

Ngoài ra toàn huyện có trên 37 nhà dân bị sạt lở, đổ sập và đất đá vùi lấp, hàng chục héc ta diện tích nông nghiệp bị vùi lấp, cuốn trôi, nhiều công trình thủy lợi tại các xã như: Nà Bủng, Chà Cang, Nậm Nhừ, Chà Nưa bị hư hỏng nặng.

KHÁNH NGUYỄN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-nhuong-com-se-ao-giup-dien-bien-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-460958.html