TPHCM: Nghiên cứu điều chỉnh quỹ đất trong KCN để phát triển nhà ở công nhân

Bên cạnh rà soát quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, TPHCM chỉ đạo xem xét nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng các KCN chưa sử dụng hết đất để phát triển nhà ở công nhân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành, UBND quận huyện, TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan về triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

TP.HCM nghiên cứu điều chỉnh quỹ đất trong KCN để phát triển nhà ở công nhân

Theo đó, lãnh đạo TP giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các Sở ngành, UBND các quận - huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng, điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để làm cơ sở chấp thuận đầu tư, đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến năm 2030 trình UBND TP ban hành.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Đôn đốc các chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện thì tham mưu ủy ban nhân dân thành phố thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho các Chủ đầu tư khác.

TP chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan trong công tác lập, phê duyệt và công bổ công khai danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia đấu thầu theo đúng quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng UBND các quận huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật về nhà ở và Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN và khu kinh tế quy định khi lập Danh mục các khu công nghiệp phải dành tối thiểu 2% tổng diện tích của các khu công nghiệp để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong KCN để nghiên cứu rà soát, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch (hoặc điều chỉnh quy hoạch) để bổ sung quỹ đất phù hợp phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê.

“Đối với các KCN chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì xem xét nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN đó để dành phần diện tích đất phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê, thực hiện các thiết chế của công đoàn, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó”, công văn thể hiện.

Thiên Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tphcm-nghien-cuu-quy-dat-trong-kcn-de-phat-trien-nha-o-cong-nhan_150209.html