TPHCM lại sắp ngập nặng vì triều cường cao 1,62m

Các vùng trũng thấp tại TPHCM sắp bị ngập úng do đợt triều cường dự báo vượt báo động 3, đạt 1,62m trong vài ngày tới.

Dự báo các vùng trũng thấp, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng do triều cường vượt báo động 3. Ảnh: M.Q

Bản tin dự báo ngày 19.10 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ ngày 19-21.10, do ảnh hưởng của kỳ triều cường, nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên nhanh.

Theo dự báo, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào ngày 19 và 20.10, đỉnh triều dự báo đạt mức 1,60m. Ngày 21.10, triều cường đạt đỉnh ở mức 1,62m (cao hơn báo động 3 là 12 cm) lúc 17h30 và sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo.

Dự báo các vùng trũng thấp, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.

Khoảng thời gian này được Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, TPHCM và các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Kiểu thời tiết này có thể khiến TPHCM mưa vừa đến rất to ở nhiều nơi.

Dự báo hôm nay (ngày 19.10), các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to, với tổng lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 100mm.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-lai-sap-ngap-nang-vi-trieu-cuong-cao-162m-570941.ldo