TPHCM: Chợ Bình Trị Đông B 'đắp chiếu', thành điểm tập kết rác bừa bãi

Nằm ở mặt tiền đường số 7 (tại KP14, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM), chợ Bình Trị Đông B bị 'đắp chiếu' nhiều năm nay và trở thành nơi tập kết rác, phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn.

Khảo sát tại ngôi chợ này cho thấy, hiện trạng các hạng mục công trình đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Vỉa hè ở phía mặt tiền và toàn bộ nền chợ bị sụp lún, nứt nẻ, ở giữa nền chợ chùng xuống như chiếc võng, nhiều chỗ vênh nhau gần cả gang tay. Tường và móng nhà quản lý chợ bị viết vẽ tùm lum, nứt toang hoác. Các ki-ốt trong chợ cũ kỹ, đóng cửa, rỉ sét, các sạp hàng bị nứt nẻ, gãy đổ, rêu mốc bám đen. Các đòn tay, xà gồ bị rỉ sét, mái nhà lồng chợ hoai mục, rách te tua.

Chợ bị "đắp chiếu" nhiều năm, trở thành nơi đổ rác bừa bãi của những người kém ý thức. Hầu hết các sạp chợ đều trở thành nơi chứa đủ loại rác thải như: bao bì ny lon, thùng xốp, hộp đựng thức ăn thừa, vải vóc, chăn mền cũ rách... Khu vực có nhiều rác nhất nằm ở phía sau lưng chợ. Tại đây, có một đống dụng cụ đồ chơi dành cho trẻ em to tướng nằm ngổn ngang; bao bì, rác rưởi tấp thành đống, kéo dài hàng chục mét, nước thải ứ đọng, trở thành nơi lý tưởng cho chuột bọ, muỗi mòng sinh sôi.

Chợ Bình Trị Đông B "đắp chiếu", xuống cấp nghiêm trọng

Nền chợ nứt nẻ, nhiều chỗ vênh gần nửa gang tay

Nền chợ sụp lún, chùng xuống như chiếc võng

Chợ bỏ hoang trở thành nơi tập kết rác rưởi, phóng uế bừa bãi

Đòn tay, xà gồ, mái nhà lồng chợ rỉ sét, rách nát

Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, cơ quan chức năng đã treo bảng cảnh báo "Khu vực nguy hiểm. Nhà, tường có nguy cơ đổ sập, không tụ tập buôn bán". Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có nhiều người lui tới trong khu chợ này. Nhiều đối tượng còn đến ngủ nghỉ, phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

Chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ quận Bình Tân) bức xúc: "Chợ Bình Trị Đông B ngưng hoạt động không chỉ lãng phí quỹ đất, tiền bạc, mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho người dân xung quanh. Chợ hoạt động không hiệu quả, cơ quan chức năng cần sớm giải tỏa hoặc rào chắn, nhằm ngăn chặn những người kém ý thức đến phóng uế, đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh nguồn bệnh, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra".

Hải Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cho-binh-tri-dong-b-dap-chieu-thanh-diem-tap-ket-rac-bua-bai_154091.html