TPBank dự kiến tăng 11% lợi nhuận và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) vừa công bố tài liệu cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tới đây tại Hà Nội.

TPBank dự kiến tăng nhẹ 11% lợi nhuận. Ảnh: TPB

TPBank dự kiến tăng nhẹ 11% lợi nhuận. Ảnh: TPB

Theo tài liệu, Hội đồng quản trị TPBank nhận định năm 2023 là năm tương đối khó khăn với hoạt động ngân hàng khi điều kiện nền kinh tế và thị trường tài chính ngân hàng có nhiều biến động, hạn mức tăng trưởng tín dụng tiếp tục bị giới hạn. Do đó, TPBank sẽ tập trung vào việc cơ cấu lại danh mục tăng thu lãi, đồng thời tìm cách giảm giá vốn dầu vào để cải thiện biên lãi thuần, tăng cường bán chéo sản phẩm, gia tăng thu nhập ngoài lãi.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 tăng trưởng khoảng 11% so với năm 2022, đạt mức 8.700 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 7% lên 350.000 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 6%, lên gần 307.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế dự kiến tăng 18%, lên hơn 215.700 tỷ đồng tùy theo hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,2%.

Ngoài ra, TPBank còn dự kiến tăng mạnh vốn điều lệ thêm 39%, lên hơn 22.000 tỷ đồng.

Dự kiến tại đại hội, TPBank còn trình cổ đông thông qua danh sách nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi nhiệm kỳ 2018-2023 kết thúc.

Theo đó, số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới là 6 người, trong đó có một thành viên độc lập. Danh sách ứng cử viên dự kiến bao gồm: ông Đỗ Minh Phú (Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Đỗ Anh Tú (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Lê Quang Tiến (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị) và ông Shuzo Shikata – đại diện 4,51% vốn góp của SBI Ven Holding Pte. Ltd tại TPBank.

Ngoài ra, còn có 2 ứng cử viên mới là bà Nguyễn Thị Mai Sương và bà Võ Bích Hà (ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Trước đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của TPBank phê duyệt số nhân sự Hội đồng quản trị là 8 người. Nhưng đến năm 2020, ông Phạm Công Tứ không còn là người đại diện phần vốn góp của Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam tại TPBank và qua đời sau đó. Vì vậy, Hội đồng quản trị TPBank còn 7 thành viên.

Theo danh sách công bố trên, Hội đồng quản trị TPBank sẽ chia tay 3 người là bà Nguyễn Thu Hà, ông Eiichiro So và bà Đỗ Thị Nhung, đồng thời đón 2 thành viên mới là bà Nguyễn Thị Mai Sương và bà Võ Bích Hà.

Bà Nguyễn Thị Mai Sương sinh năm 1961, có trình độ học vấn thạc sỹ kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà từng giữ vị trí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội (2009-2016) và Trưởng ban Hiệp Hội Ngân hàng (2016-2022). Từ tháng 7/2022 đến nay, bà nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Võ Bích Hà sinh năm 1967, là cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hà đã có nhiều năm công tác tại BIDV và đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Trưởng phòng quản lý vốn góp, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư, Trưởng ban Ban Kiểm soát. Bà nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12/2022 đến nay.

Còn với Ban kiểm soát, số lượng nhân sự vẫn giữ nguyên là 3 người tuy nhiên danh sách ứng viên cũng có sự thay đổi khi bà Nguyễn Thị Bảo chia tay TPBank thay vào đó là bà Nguyễn Thị Thu Hương. Hai ứng viên còn lại là ông Thái Duy Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Năm 2022, TPBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021. Tổng tài sản tăng hơn 12% so với năm trước đó, cán mốc gần 329.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu TPB tại thời điểm 10h46 sáng 18/4 giao dịch ở mức 22.900 đồng/cổ phiếu, giảm 0,43%./.

Lê Phương/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tpbank-du-kien-tang-11-loi-nhuan-va-giam-so-luong-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri/288231.html