TP Vĩnh Yên: Chăm lo, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độ da cam - dioxin

(Xây dựng ) - Chiến tranh đã đi qua, nhưng hậu quả để lại của chất độc hóa học vẫn còn dai dẳng. Những nạn nhân chất độc da cam - dioxin (NNCĐDC/Dioxin) đang từng ngày, từng giờ chống chọi với nỗi đau cả thể xác và tinh thần. Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, trong những năm qua, công tác chăm sóc NNCĐDC/Dioxin trên địa bàn TP Vĩnh Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên, công tác quản lý Nhà nước được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

Ông Trần Ngọc Oanh – Bí thư TP Vĩnh Yên tặng quà cho các NNCĐDC/Dioxin.

Theo con số thống kê, toàn TP hiện có 327 người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 79 người người thuộc thế hệ thứ hai bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng lao động.

Nạn nhân chất độc da cam thường là những người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Bởi vậy, trong những năm qua, TP Vĩnh Yên cố gắng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, vì quyền lợi chính đáng của những nạn nhân. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, TP Vĩnh Yên đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể vận động toàn xã hội tham gia chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC/Dioxin.

Hiện nay, hàng tháng TP Vĩnh Yên chi trả trợ cấp cho người bị nhiễm chất độc hóa học với tổng số tiền là trên 549 triệu đồng; 79 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được chi trả trợ cấp hàng tháng, với tổng số tiền trên 83 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND TP Vĩnh Yên và các nhà tài trợ cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho ông Trịnh Xuân Dần là NNCĐDC/Dioxin.

Để giúp các gia đình, nạn nhân chất độc da cam giảm bớt khó khăn, vơi đi những nỗi đau. Cùng với việc đảm bảo chế độ chính sách, công tác chăm sóc, giúp đỡ và hỗ trợ đời sống cho NNCĐDC/Dioxin được các cấp, các ngành cùng toàn xã hội trên đại bàn Vĩnh Yên đặc biệt quan tâm. Với tư cách là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, Hội NNCĐDC/Dioxin TP Vĩnh Yên đã thực sự trở thành cầu nối giữa các nạn nhân với cộng đồng xã hội khi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các doanh nghiệp lớn và các tổ chức cá nhân ủng hộ, giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC/Dioxin với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp các nạn nhân giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Năm năm qua, Hội NNCĐDC/Dioxin TP.Vĩnh Yên đã vận động được gần 600 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân trong các dịp lễ tết... Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 5 hộ gia đình khó khăn về nhà ở với số tiền trên 200 triệu đồng; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trợ cấp khó khăn nhân dịp lễ, tết cho 730 lượt hội viên với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hội tập trung rà soát các đối tượng, hộ nạn nhân chất độc da cam khó khăn, tạo điều kiện cho vay vốn không lãi suất phát triển kinh tế gia đình. Nhiều gia đình nạn nhân nhờ phát huy tốt nguồn vốn vay đã vươn lên có cuộc sống ổn định.

Vẫn biết sẽ còn có những ám ảnh, nhưng cùng với sự đồng lòng, chung tay của toàn xã hội, tin tưởng rằng sẽ có một ngày nỗi đau này được xoa dịu, phía sau cánh cửa mỗi ngôi nhà là hạnh phúc, là sự phát triển mạnh khỏe của những trẻ thơ, giúp những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn, dần xóa đi mặc cảm hòa nhập với cộng đồng.

Trang Lê

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/tp-vinh-yen-cham-lo-giup-do-nan-nhan-bi-nhiem-chat-do-da-cam-dioxin.html