TP. Sông Công: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

Năm học 2023-2024, TP. Sông Công có 39 trường học, trong đó có 20 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 6 trường THCS, 2 trường Tiểu học - THCS, với tổng số 16.476 học sinh.

Các trường học trên địa bàn TP. Sông Công chú trọng đầu tư mạng Internet và máy móc, thiết bị phục vụ học tập.

Ông Trịnh Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Sông Công, cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo. Thời gian qua, Phòng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng giáo viên, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; biểu dương kịp thời các cán bộ, giáo viên có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác. Bên cạnh đó, Phòng cũng tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đạt chuẩn; có cơ chế chính sách ưu tiên, thu hút giáo viên, sinh viên ra trường có năng lực đến công tác tại địa phương... Toàn thành phố hiện có 796 cán bộ, giáo viên trong biên chế, trong đó có 289 giáo viên mầm non; 298 giáo viên tiểu học, 209 giáo viên THCS. Đến nay, số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trở lên là 776 người (bằng 97,48%); đạt trên chuẩn là 361 người (bằng 45,35%); số giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn về năng lực là 47/47 người (bằng 100%).

Song song với đó, ngành Giáo dục - Đào tạo TP. Sông Công cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, vui chơi của học sinh. Đến nay, cơ bản các phòng học được kiên cố; 30/33 trường công nhập đạt chuẩn Quốc gia; 100% trường học từ cấp mầm non đến THCS đầu tư hạ tầng mạng internet, trong đó 90% có mạng băng rộng cáp quang; các trường tiểu học đã huy động hiệu quả công tác xã hội hóa đầu tư phòng tin học và máy tính, đủ cho học sinh được học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chỉ tính riêng trong học kỳ 1 năm học này, tổng kinh phí huy động xã hội hóa đạt gần 236 triệu đồng, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học trên địa bàn.

Các trường học trên địa bàn TP. Sông Công được đầu tư cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của học sinh.

Trong công tác chuyên môn, ngành Giáo dục - Đào tạo TP. Sông Công quan tâm nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý; chú trọng tính thực chất trong kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, chống bệnh hình thức, thành tích trong trường học; các trường học xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn, bảo đảm yêu cầu nội dung chuẩn kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất của người học; tổ chức tốt các lớp tập huấn, các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm, cụm, dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là thường xuyên kiểm tra đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở giáo dục; xây dựng kỷ cương, nền nếp tại các trường học; 100% trường học phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng E-leaming, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ - thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, TP. Sông Công đã hoàn thành và duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Học kỳ 1 năm học 2023-2024, 98% học sinh lớp 1-4 và 95,8% học sinh lớp 5 xếp loại hoàn thành, hoàn thành tốt; 96,88% học sinh lớp 6, 7, 8 xếp loại đạt trở lên, trong đó trên 67% xếp loại khá, tốt; trên 60% học sinh lớp 9 đạt khá, giỏi... Có 14 dự án đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố; 4/6 sản phẩm đạt giải tại cuộc thi cấp tỉnh; 5/7 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Khởi nghiệp cấp tỉnh; 1 học sinh đạt giải Vàng kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO vòng Quốc gia. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức, TP. Sông Công có 63 học sinh lớp 9 đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 32 giải Ba, 21 giải Khuyến khích....

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202404/tp-song-cong-nang-cao-chat-luong-giao-duc-pho-thong-e0d0fd7/