TP. Mỹ Tho và huyện Gò Công Tây đoạt giải Nhất - Hội thi Tuyến đường cờ - hoa năm 2024

Chiều 6-3, Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm) tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Tuyến đường cờ - hoa mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 (gọi tắt là Hội thi).

Hội thi năm nay được tổ chức với quy mô cấp huyện và cấp xã, với 11/11 đơn vị cấp huyện và 11/172 đơn vị cấp xã trong tỉnh tham gia.

Ban Tổ chức trao các giải phụ cho các đơn vị.

Hội thi ghi nhận sự chuẩn bị có ý tưởng, nội dung hơn của nhiều đơn vị tham gia. Hình tượng rồng, hoa mai, hoa đào, không gian làng quê Nam bộ, làng quê Việt Nam được tái hiện rõ nét nhất, sinh động nhất càng làm cho Tết cổ truyền trên các tuyến đường hoa, tiểu cảnh thêm khí thế và niềm tin vào một năm mới với nhiều điều tốt đẹp.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Văn Chiến trao giải Nhất cấp xã, cấp huyện tại Hội thi.

Tuy mỗi tuyến đường có độ dài - ngắn khác nhau, quy mô tổ chức và ý tưởng khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn tạo được không khí vui tươi, rộn ràng tạo không khí vui xuân, đón tết cho người dân trong tỉnh phù hợp với truyền thống văn hóa và không khí thi đua trước thềm năm mới 2024.

Sau thời gian chấm thi tại cơ sở, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đơn vị đoạt giải cao của Hội thi. Theo đó, giải Nhất đơn vị cấp xã thuộc về xã Trung Hòa (huyện Chợ Gạo); giải Nhất cấp huyện thuộc về đơn vị huyện Gò Công Tây và TP. Mỹ Tho. Các đơn vị còn lại đoạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải phụ cho các đơn vị như: Giải Ý tưởng tốt; giải Phong trào; Địa chỉ văn hóa đẹp; tổ chức tốt các hoạt động cộng đồng.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202403/tp-my-tho-va-huyen-go-cong-tay-doat-giai-nhat-hoi-thi-tuyen-duong-co-hoa-nam-2024-1004879/