TP Hồng Ngự (Đồng Tháp): Phát huy vai trò tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới

TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) có đường biên giới dài gần 7km tiếp giáp với Campuchia, có vị trí quan trọng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Ban CHQS thành phố chỉ đạo lực lượng dân quân các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là phối hợp, phát huy vai trò của tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới của địa phương trong nắm tình hình, kịp thời xử trí tình huống, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Xuất phát từ vị trí địa lý đặc thù biên giới, TP Hồng Ngự có nhiều đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở qua lại trên đường bộ và đường thủy, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT). Do đó, các chốt dân quân còn phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và ANTT khu vực biên giới”.

Ông Nguyễn Văn Buôl, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới Á Đôn, xã Bình Thạnh (Hồng Ngự, Đồng Tháp) trao đổi tình hình địa bàn với lực lượng dân quân.

Đồng chí Dương Chí Nguyện, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực xã Bình Thạnh (TP Hồng Ngự), cho biết: “Thành viên tổ tự quản chủ yếu là người địa phương nên thông tin nắm được rất kịp thời, giúp chúng tôi luôn chủ động trước các tình huống, nhất là thông tin liên quan đến ANTT ở địa phương”.

Xã Bình Thạnh có hơn 3,8km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. Để tăng cường quản lý địa bàn, từ năm 2016, xã thành lập hai tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và ANTT khu vực biên giới. Các tổ có nhiệm vụ phối hợp với Bộ đội Biên phòng, công an, dân quân quản lý đường biên, cột mốc, nắm tình hình ANTT tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Buôl, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới Á Đôn, xã Bình Thạnh, chia sẻ: “Mỗi tổ có từ 30 đến 40 thành viên là cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ và nhân dân tham gia với tinh thần tự nguyện. Chúng tôi còn phối hợp với lực lượng dân quân thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra nắm địa bàn, kiểm tra cột mốc, giúp bà con địa phương sửa nhà, làm cầu, thu hoạch lúa...”.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Thạnh cho biết: “Tùy vào địa bàn hoạt động, tổ tự quản còn được chia thành nhóm nhỏ để tiện nắm tình hình, trao đổi thông tin, xoay vòng kiểm tra đường biên, cột mốc và phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách, các quy định về biên giới cho bà con”.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Hội (TP Hồng Ngự), cho biết: “Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản nhiều năm qua góp phần quan trọng bảo đảm tuyến biên giới ổn định. Ngoài hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng tháng, chính quyền địa phương còn vận động các nguồn để mua bảo hiểm y tế, thăm, tặng quà thành viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên anh em tích cực thực hiện nhiệm vụ”.

Từ khi thành lập đến nay, tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới các xã thuộc TP Hồng Ngự đã phối hợp với các lực lượng tuần tra hơn 100 cuộc với hơn 400 lượt người tham gia; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: HỮU TÀI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/tp-hong-ngu-dong-thap-phat-huy-vai-tro-to-tu-quan-duong-bien-moc-quoc-gioi-756614