TP Hồ Chí Minh vận động người dân chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ ở các tỉnh phía Bắc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh vừa phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai do mưa lũ gây ra vừa qua.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương phía Bắc vừa bị lũ cuốn, lũ quét, có trên 43 người chết và mất tích, 64 người bị thương; 231 ngôi nhà bị đổ sập, 338 ha đất sản xuất bị ngập và vùi lấp; nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông bị hư hỏng nặng nề; hàng chục ngàn gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính trên 900 tỷ đồng.

Hậu quả thiên tai làm cho hàng ngàn đồng bào ở các tỉnh nêu trên lâm vào cảnh sống tạm bợ, mất phương tiện làm ăn, sinh sống, tình trạng thiếu thốn, đói rét… cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Các đơn vị tiếp nhận bảng (tượng trưng) ủng hộ cứu trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc sau đợt lũ vừa qua. Ảnh: CTV

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cho biết với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, góp phần chia sẻ giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cứu trợ TP Hồ Chí Minh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, đồng bào trong và ngoài nước… tích cực hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ.

Thời gian Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp nhận cứu trợ tính từ nay đến hết ngày 10/9 thông qua hai hình thức bằng tiền mặt và chuyển khoản. Nếu chuyển bằng tiền mặt, người dân, đồng bào có thể tới tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh (số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1). Nếu chuyển khoản, người dân có thể chuyển khoản vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh theo số tài khoản: 000870406001484 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Bình Chánh, Phòng giao dịch Kỳ Hòa.

Ngoài ra, tại các quận, huyện cũng tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện và phường, xã, thị trấn; sau đó có tổ chức này sẽ chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã chuyển trực tiếp số tiền 3,6 tỷ đồng đến 3 tỉnh Yên Bái, Sơn La và Điện Biên (mỗi tỉnh 1,2 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//xa-hoi/tp-ho-chi-minh-van-dong-nguoi-dan-chung-tay-ho-tro-dong-bao-bi-lu-o-cac-tinh-phia-bac-20170814170541913.htm