TP Hồ Chí Minh trồng 35.000 cây hoa hướng dương để đón Tết

Để chào đón Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024, TP Hồ Chí Minh đã cho trồng 35.000 cây hoa hướng dương dọc bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Dự kiến, vườn hoa hướng dương sẽ kịp bung nở vào dịp Tết nhằm phục vụ người dân và du khách đến thưởng ngoạn.

Sáng 29/11, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, hàng chục công nhân đang tất bật trồng các cây hoa hướng dương dọc theo bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để kịp nở rộ trong dịp Tết Dương lịch 2024.

35.000 cây hoa hướng dương được trồng ven sông Sài Gòn

Các công nhân tất bật trồng hoa hướng dương.

Hàng chục nghìn cây hoa hướng dương được vận chuyển từ vườn ươm ra trồng ở khu vực bờ sông Sài Gòn, phía khu đô thị mới Thủ Thiêm, với diện tích rộng khoảng 5.000m2. Ngay khi cây được vận chuyển tới khu vực bờ sông, các công nhân dùng xe đẩy đưa tới khu vực trồng, thực hiện san đất, làm luống nhanh chóng và trồng cây theo từng hàng, mỗi cây cách nhau 50 cm. Để giữ cành cây đứng thẳng không bị gió quật ngã, công nhân giăng dây cố định.

Hàng chục nghìn cây hoa hướng dương được vận chuyển đến khu vực bờ sông Sài Gòn, phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công nhân dùng xe đẩy đưa hoa tới khu vực trồng.

Để giữ cành cây đứng thẳng không bị gió quật ngã, công nhân giăng dây cố định.

Ông Đặng Quang Tấn, công nhân trồng hoa, chia sẻ: "Chúng tôi bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 sáng đến 11 giờ trưa thì nghỉ ngơi, đến đầu giờ chiều thì tiếp tục trồng. Dự kiến chiều nay, các công nhân sẽ hoàn thành trồng xong".

Các công nhân phơi mình dưới trời nắng nóng để trồng hoa hướng dương.

15.000 cây hoa hướng dương đang được các công nhân trồng dọc bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) để kịp trổ bông vào dịp tết Dương lịch 2024.

Theo lộ trình, 15.000 cây hoa hướng dương được trồng đợt 1 để phục vụ người dân đến thăm quan dịp Tết Dương lịch, dự kiến chiều ngày 29/11 hoàn tất; sau đó sẽ trồng thêm 20.000 cây cho Tết Nguyên đán 2024.

Công nhân tưới nước cho những cây hoa vừa được trồng xong.

Hoa được tưới nước sau khi trồng xong.

Ngoài hạng mục trên, UBND thành phố Thủ Đức còn san lấp mặt bằng, làm bó vỉa hè, chiếu sáng, xây công viên ven sông cùng với các công trình cầu tàu, công viên đá, đài phun nước...

Phạm vi trồng cây xanh thuộc công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/tp-ho-chi-minh-trong-35000-cay-hoa-huong-duong-de-don-tet-20231129125928618.htm