TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán ma túy 'khủng'

Công an TP HCM vừa triệt phá được đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn và đang tiến hành điều tra, mở rộng.

Hình minh họa. (Nguồn Internet)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC47) cho biết cơ quan này vừa triệt phá được đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn.

Theo đó, nhà chức trách đã bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây này gồm kẻ cầm đầu là Giáp Văn Đào (SN 1975) và các mắt xích khác là Lê Trọng Mạnh (SN 1962), Nguyễn Thị Xuyến (SN 1979, cùng ngụ Bắc Giang), Viên Ngọc Dũng (SN 1984, ngụ Gò Vấp, TP HCM), Vũ Thị Thu Hà (SN 1971), Hoàng Phú Huỳnh (SN 1990 cùng quê Hải Phòng).

Trước đó, cơ quan chức năng nắm được thông tin Đào vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Trung Quốc về khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Công an của đội 6, Phòng PC47, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an bí mật theo sát và biết được Đào thuê vợ chồng Mạnh, Xuyến vận chuyển ma túy vào Nam tiêu thụ.

Đến ngày 19/1/2017, Mạnh, Xuyến mang 9kg ma túy đá từ Bắc Giang vào Bình Dương cho Đào. Tối cùng ngày, Phòng PC47 phối hợp cùng Phòng 4, C47B Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở phía Nam bắt quả tang Mạnh vận chuyển 4kg ma túy đến trước một trung tâm thương mại ở quận Gò Vấp để giao cho khách.

Đồng thời lúc này công an tiếp tục bám sát và bắt quả tang Đào khi người đàn ông này mang 2,2kg ma túy đi tiêu thụ. Khám xét nơi ở của kẻ cầm đầu đường dây, công an tiếp tục thu giữ 2,8kg ma túy đá. Đối tượng Xuyến cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Mở rộng chuyên án, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và theo dõi Dũng, một mắt xích trong đường dây ma túy của Đào. Kể từ khi ma túy từ Bắc vào bị gián đoạn, Dũng chuyển sang mua ma túy của Hà.

Tối 7/2, Hà giao cho Huỳnh 5kg ma túy đi giao dịch với Dũng. Khi Huỳnh và Dũng gặp nhau tại đường Thành Thái, quận 10 thì bị bắt quả tang.

Hoàng Quý

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-ho-chi-minh-triet-pha-duong-day-buon-ban-ma-tuy-khung-d35642.html