TP Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết mới - Bài 1: Tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển TP Hồ Chí Minh, thay thế Nghị quyết 54/2017, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2023, sẽ trao quyền nhiều hơn cho TP, cũng như tạo điều kiện cho lãnh đạo TP chủ động hơn trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phát triển.

TP Hồ Chí Minh hiện thực hóa Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển.

Bài 1: Tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển

TP Hồ Chí Minh đã bắt tay vào phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành. Đây là sự sẵn sàng, chủ động của chính quyền để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả nhất khi bắt đầu có hiệu lực; góp phần giải quyết các khó khăn, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

Nhiều kỳ vọng

Sinh sống ở TP Hồ Chí hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, ngụ ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức cho biết, thời gian qua, Thành phố đã có nhiều đổi thay khi thời gian giải quyết các cải cách hành chính được rút ngắn, đường giao thông liên quận, liên phường được đầu tư làm mới hiện đại…

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới, các sở ngành, cơ quan, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Trước mắt, đội ngũ cán bộ, công chức tại thành phố Thủ Đức đang chịu áp lực lớn vì khối lượng công việc nhiều, do vậy cần nhanh chóng có cơ chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển hệ thống giao thông, nhằm kéo giảm các điểm ngập…

Tương tự, bà Vũ Thị Nguyệt, cán bộ công chức tại quận Tân Bình cho biết, cán bộ và nhân dân Thành phố rất mong Nghị quyết được triển khai để có thể tháo gỡ các nút thắt về giao thông, kinh tế, xã hội, giáo dục ... trên địa bàn. Không chỉ thế, mọi người đều hy vọng khi triển khai Nghị quyết mới, các cán bộ công chức sẽ được giảm tải công việc, thu nhập tăng lên để có thêm động lực cống hiến nhiều hơn. Khi cán bộ, công chức yên tâm làm việc thì các công việc cải cách hành chính tại địa phương sẽ được trôi chảy hơn, người dân hài lòng hơn...

TP Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính hiện đại, công chức, viên chức là những hạt nhân ưu tú.

Đối với doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, Nghị quyết mới đã mở ra hướng đi mới cho rất nhiều vấn đề tồn đọng, pháp lý, thủ tục... của TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Cụ thể, việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) theo giá mới, khi xác định, thẩm định và quyết định giá đất trên địa bàn, Thành phố sẽ tạo sự chủ động cho các nhà đầu tư, khuyến khích họ nâng cao hiệu quả sử dụng đất; hoặc như việc HĐND TP Hồ Chí Minh được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha sẽ giúp rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Thành phố cũng được phân quyền về điều chỉnh quy hoạch cục bộ, giúp chủ động quyết định và giải quyết các vấn đề nhanh hơn…

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10 cho rằng: "Nghị quyết 98 sẽ tạo hành lang pháp lý, không gian cho sự đột phá để TP Hồ Chí Minh đi trước, hành động trước và về đích trước. Riêng với địa phương, quận mong muốn Thành phố tăng cường phân cấp, phân quyền cho quận, huyện nhằm tạo sự chủ động, tinh thần sáng tạo, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đồng thời kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chủ động các đầu việc

Là một trong những đơn vị chủ động và chủ lực khi triển khai Nghị quyết mới, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ những ngày đầu, TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch, bám sát với các cơ quan trung ương và từng cơ quan liên quan để chuẩn bị kế hoạch thực hiện. Trong tháng 7/2023, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố một số tờ trình về các cơ chế, chính sách, các nội dung cụ thể về TOD, dự án BOT, thu hồi đất... Trong mỗi quý, TP Hồ Chí Minh sẽ có từng nhiệm vụ riêng như quý II/2023 có 11 nhiệm vụ và quý III, quý IV/2023 có 37 nhiệm vụ; từng sở, ngành phải triển khai các đầu việc để hoàn thành.

Cuộc sống người dân TP Hồ Chí Minh sẽ có nhiều thay đổi khi hệ thống giao thông phát triển.

"Dự kiến trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tất cả cơ chế, chính sách để thực hiện. TP hiện đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện toàn diện nghị quyết sớm nhất", bà Lê Thị Huỳnh Mai nói.

Đối với việc giải quyết các vấn đền tồn đọng lên quan đến ngành giao thông, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, Sở sẽ rà soát, đánh giá và tham mưu, đề xuất quy định, tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính và danh sách các dự án áp dụng hình thức hợp đồng BOT, các dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng…. Đồng thời, tham mưu UBND và trình HĐND TP Hồ Chí Minh danh sách dự án BOT trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ giao thông hiện hữu. Ngoài ra, Sở cũng chủ động rà soát, xác định phạm vi vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt đô thị, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến Vành đai 3 thuộc địa phận Thành phố; phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc đề xuất danh mục các dự án đầu tư công độc lập để khai thác quỹ đất, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Còn ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với Nghị quyết này, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các sở ngành đều rất sẵn sàng. Về phía Sở, sẽ tham mưu UBND thành phố bố trí ngay các nguồn lực để phục vụ cho hoạt động phát triển; đặc biệt là giúp khối quận, huyện có thêm nguồn lực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tương tự, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ xây dựng các nội dung để triển khai thực hiện Nghị quyết 98 theo sự phân công của UBND Thành phố, trong đó có 4 nhóm chính sách về khoa học - công nghệ. Sở cũng sẽ tham mưu để trình UBND TP Hồ Chí Minh đề án hỗ trợ hình thành và phát triển các trung tâm nghiên cứu chính sách trên địa bàn để có trọng tâm, trọng điểm.

Bài cuối: Chính quyền và người dân đồng lòng thực hiện

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh/tp-ho-chi-minh-trien-khai-nghi-quyet-moi-bai-1-thao-go-cac-diem-nghen-de-phat-trien-20230705074057332.htm