Tp. Hồ Chí Minh: Sân bay thông thoáng, cửa ngõ đông đúc trước kỳ nghỉ lễ 2/9

Sân bay Tân Sơn Nhất và các bến xe khách liên tỉnh khá thông thoáng, trong khi một số tuyến đường dù đông các phương tiện vào giờ cao điểm chiều tối, nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Khu vực soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Khu vực soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Trong chiều 31/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh tương đối ổn định. Sân bay Tân Sơn Nhất và các bến xe khách liên tỉnh khá thông thoáng, trong khi một số tuyến đường, nhất là khu vực cửa ngõ dù đông các phương tiện vào giờ cao điểm chiều tối, nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận chiều 31/8, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tuy đông hơn ngày thường nhưng không tăng đột biến. Sân bay khá thông thoáng, không có tình trạng ùn tắc, xếp hàng dài như các năm trước. Các khu vực quầy làm thủ tục, khu soi chiếu an ninh, hành khách không phải xếp hàng kéo dài quá lâu. Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, số lượng hành khách qua cảng bình quân khoảng 130.000 hành khách/ngày, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cảng đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất cập nhật lịch bay, chủ động bố trí nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất. Đơn vị cũng tăng cường đoàn viên, thanh niên để hỗ trợ hành khách trong khung giờ cao điểm. Các công tác này được triển khai đồng bộ, chặt chẽ nên không xảy ra ùn ứ cục bộ như kỳ nghỉ lễ các năm trước.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng tăng cường các slot bay vào thời gian ban đêm (khoảng từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau) nhằm giảm áp lực phương tiện lưu thông trên các tuyến đường ra vào sân bay trong khung giờ cao điểm; cùng với đó là bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn phân luồng linh hoạt cho các taxi, xe công nghệ... đón khách để tăng cường giải tỏa khách tùy theo tình hình thực tế tại sân bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 130.000 hành khách mỗi ngày trong dịp Lễ Quốc khánh năm 2023. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 130.000 hành khách mỗi ngày trong dịp Lễ Quốc khánh năm 2023. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Tại các tuyến đường lối ra vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Bạch Đằng, Cộng Hòa… một số thời điểm ghi nhận lượng phương tiện tăng cao, nhất là giờ cao điểm chiều. Tuy nhiên, nhờ có các lực lượng chức năng điều tiết nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh đã làm việc với các đơn vị kinh doanh xe taxi và xe hợp đồng điện tử cam kết đảm bảo điều phối phương tiện phục vụ vận chuyển khách đi và đến tại sân bay; trong đó, 5 hãng taxi dự kiến bố trí điều động khoảng 81.170 lượt xe, phục vụ khoảng 243.510 lượt khách tại Tân Sơn Nhất trong dịp Lễ 2/9. Ngoài ra, các đơn vị xe hợp đồng điện tử (xe công nghệ) cũng sẽ bố trí điều động xe kịp thời phục vụ nhu cầu hành khách.

Tại các bến xe khách liên tỉnh, dự báo từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9, số lượng khách thông qua các bến xe bình quân khoảng 83.600 hành khách/ngày, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lượng này giảm khoảng 18% so với ngày thường trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19 nên áp lực lên các bến xe không cao. Lượng khách chủ yếu tập trung các tuyến chặng ngắn, nhất là về miền Tây nên xe xuất bến thường vào tối và khuya.

Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), hành khách đến bến xe đông vào chiều tối 31/8 nhưng tình hình khá ổn định, không xảy ra ùn ứ. Đại diện Bến xe miền Tây cho biết, các xe ra vào bến khá đều và thuận lợi, không có tình trạng ùn tắc. Một phần vì hiện nay hành khách khách đã chủ động đặt vé và thanh toán online trước, đến giờ mới vào bến để lên xe xuất phát.

Trong khi đó, Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) sau khi nhiều tuyến di dời đi các bến khác, đã "dễ thở" hơn những năm trước. Lượng khách tới bến xe chỉ tăng nhẹ vào giờ chiều, nhưng cũng không quá đông. Hành khách dễ dàng mua được vé về quê nghỉ lễ tại các quầy vé. Đại diện hãng xe Cúc Tư chia sẻ, những ngày thường tại Bến xe miền Đông có lượng khách rất ít. Lễ Quốc khánh năm nay khách đi lại cũng không quá nhiều.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc với các đơn vị tăng cường xe taxi và công nghệ để đáp ứng nhu cầu hành khách. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc với các đơn vị tăng cường xe taxi và công nghệ để đáp ứng nhu cầu hành khách. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) cũng tương tự, lượng khách không đông, chỉ cao hơn ngày thường vốn khá ít khách. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông mới cho biết, đợt lễ này lượng khách thông qua bến chỉ cao hơn ngày thường, thấp hơn so với kỳ vọng rất nhiều. Hành khách tăng cao nhất vào ngày 31/8 với hơn 7.000 khách tập trung tuyến từ Tp. Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Đà Nẵng, Khánh Hòa...

Hiện số xe khách trên tuyến vận tải hành khách hoạt động tại các bến xe khách trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh là 3.703 xe, tương ứng 130.516 chỗ; công suất tiếp nhận của các bến xe trên địa bàn 19.992 xe/ngày. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải dự kiến cấp 570 phù hiệu xe tăng cường cho các bến nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại các khu vực cửa ngõ, cảnh sát giao thông bố trí lực lượng điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực điểm nóng như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe miền Tây, Bến xe miền Đông, Bến xe miền Đông mới; nút giao An Phú, vòng xoay Mỹ Thủy, cầu Phú Mỹ, phà Cát Lái, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1… Cùng với đó, các đơn vị đã chủ động phối hợp, kịp thời triển khai các phương án điều tiết phân luồng giao thông từ xa, từ sớm, tránh gây ùn tắc giao thông trên các tuyên cao tốc và nút giao giữa đường cao tốc với đường địa phương.

Ghi nhận trong giờ cao điểm chiều, một số khu vực như ngã tư An Sương (Quận 12 và huyện Hóc Môn), cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (đoạn gần nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức), giao lộ Quốc lộ 1 – Nguyễn Hữu Trí (quận Bình Tân)… có lượng phương tiện khá đông. Nhiều phương tiện, chủ yếu là xe ô tô nối đuôi nhau lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên, các "điểm nóng" này không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh cũng đã thông báo người dân lựa chọn lộ trình và phương tiện di chuyển phù hợp, tránh các đầu mối giao thông, khu vực điểm nóng về ùn tắc giao thông trên địa bàn trong dịp Lễ Quốc khánh.

Đó là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (đường Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng, Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện…); Bến xe miền Tây (đường Kinh Dương Vương, đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Tên Lửa); Bến xe miền Đông (Quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh…); Bến xe miền Đông mới (khu vực cổng ra vào bến xe trên tuyến Quốc lộ 1, Công viên Văn hóa Suối Tiên); ga Sài Gòn (giao giữa đường Đỗ Thị Lời và đường sắt). /.

Tiến Lực/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-san-bay-thong-thoang-cua-ngo-dong-duc-truoc-ky-nghi-le-2-9/304935.html