TP Hồ Chí Minh: Rực rỡ sắc màu Tết trên nhiều tuyến đường, con hẻm

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nhiều con hẻm, khu phố, tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh đã được người dân trang hoàng, chăm chút với hoa, với cờ...

Hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) được người dân chung tay "tô điểm" với mai vàng, đào thắm và túp lều tranh quen thuộc chốn thôn quê.

Ngày 5/2 (tức ngày 26 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, ở nhiều khu dân cư trong thành phố, không khó để bắt gặp những con đường, tuyến hẻm được trang trí với nhiều tiểu cảnh bắt mắt, đầy không khí Tết.

Anh Nguyễn Hồng Thanh, ngụ ở hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) cho biết, việc trang trí vừa làm đẹp cho khu phố vừa đem lại nhiều niềm vui và kỷ niệm cho người dân nơi đây. Việc trang trí cũng giúp mọi người háo hức, phấn khởi hơn khi không khí Tết tràn ngập mọi góc hẻm.

Các tuyến hẻm tại Quận 1 tràn ngập không khí Tết.

Du khách nước ngoài thích thú khi rảo bước trong con hẻm số 100 đường Trần Hưng Đạo.

Nhiều con hẻm ở TP Hồ Chí Minh dành một góc trang trí để ảnh Bác.

Hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) được người dân trang trí bằng hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ.

Không khí Tết trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch khu vực Nhà văn Thanh niên (Quận 1).

Nơi đây cũng đang diễn ra Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024.

Một bạn trẻ tạo dáng bên tiểu cảnh trang trí Tết tại khu vực đường Lê Duẩn (Quận 1).

Trên các tuyến đường ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng cũng được treo từ sớm vừa để đón Tết vừa để chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Khi màn đêm buông xuống, các con đường ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu lung linh hơn với ánh đèn.

Khu vực trước Trung tâm thương mại Diamond Plaza (Quận 1).

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/tp-ho-chi-minh-ruc-ro-sac-mau-tet-tren-nhieu-tuyen-duong-con-hem-20240205063754027.htm