TP.Hồ Chí Minh: Người dân “dễ thở” hơn với thủ tục cấp phép xây dựng

Quyết định 68 của UBND TP. Hồ Chí Minh về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép vừa được Sở Xây dựng triển khai hướng dẫn cho các quận, huyện ngày 1-10-2010. Theo quyết định này dù chưa có sổ hồng người dân vẫn được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, chỉ cần chủ nhà cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh đất và được UBND cấp xã phường xác nhận. Việc xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp không cần phải xin giấy phép xây dựng. Ông Quách Hồng Tuyến - Phó Giám đốc Sở xây dựng cho biết đối với các loại giấy tờ nhà đất được cấp trước năm 1975, chủ nhà chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản... sẽ được cấp phép xây dựng. Nếu không có các loại giấy tờ trên nhưng nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu, ổn định phù hợp quy hoạch xây dựng thì được xem xét cấp phép. Quyết định 68 thay thế cho quyết định 04/2006 và chính thức có hiệu lực từ ngày 24-9-2010.

Thiên Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=17979&menu=1390&style=1