TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt biển quảng cáo lớn tắt điện sau 22 giờ để tiết kiệm điện

Hàng loạt biển quảng cáo, trang trí lớn đã tắt điện sau 22 giờ để triển khai các giải pháp cấp bách tiết kiệm điện của TP. Hồ Chí Minh từ 1/5 đến 30/6/2024.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo cấp điện ổn định mùa khô năm 2024, từ ngày 1/5 đến 30/6, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo, hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi xe, khuôn viên, các khu vực công cộng từ 22 giờ; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ để tiết kiệm điện.

Đèn trang trí vòng xoay giao lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch đã tắt sau 22 giờ (Ảnh: Duy Đoàn)

Đèn trang trí vòng xoay giao lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch đã tắt sau 22 giờ (Ảnh: Duy Đoàn)

Thực hiện yêu cầu này, tối 10/5/2024, các Công ty Điện lực phối hợp với quận 1, 3 và Bình Thạnh kiểm tra các khu vực có nhiều biển quảng cáo lớn trên đường phố về việc tiết kiệm điện theo chỉ đạo UBND Thành phố.

Ghi nhận vào tối ngày 10/5, sau 21 giờ đã có khoảng 80% bảng quảng cáo, bảng hiệu trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ đã tắt để thực hiện theo chỉ đạo của về tiết kiệm điện.

Chị Bạch Kim Hằng - Chủ quán The works station coffee (449 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh) - chia sẻ: Được sự hướng dẫn của UBND Phường 25, quận Bình Thạnh và Công ty Điện lực Gia Định, nên quán đã có những giải pháp tiết kiệm điện như: Giảm bớt các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng thiết bị tự động mở tắt bóng đèn khi có người đến và đi.

Quán ca phê tắt bớt bóng điện - và sử dụng hệ thống đèn Led tiết kiệm điện (Ảnh: Thanh Minh)

Quán ca phê tắt bớt bóng điện - và sử dụng hệ thống đèn Led tiết kiệm điện (Ảnh: Thanh Minh)

Ngoài ra, tại đây cũng thường xuyên tham gia các hoạt động hưởng ứng tiết kiệm điện như: Tắt điện 1h hưởng ứng Giờ trái đất, nhiều khách có ý thức trong việc tiết kiệm điện, chúng tôi có chương trình tặng những suất quà nước cho khách và học rất thích. “Từ lúc mở quán đã hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm điện khoảng 4-5 năm nay. Hiệu quả mang lại rất tốt. Quán đã tiết kiệm được khoảng 25 - 30% tiền điện” - chị Hằng chia sẻ.

Về phía ngành điện, ông Lê Tuấn Anh - Phó Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Gia Định cũng cho biết: Thực hiện theo Công văn số 2325 của UBND TP. Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn mùa khô năm 2024 và các năm tiếp theo, đơn vị đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp, hộ dân và cơ quan hành chính tại địa bàn quản lý để tuyên truyền tiết kiệm điện.

Bảng hiệu quảng cáo tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 đã tắt từ 21 giờ (Ảnh: Duy Đoàn)

Bảng hiệu quảng cáo tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 đã tắt từ 21 giờ (Ảnh: Duy Đoàn)

“Hiện tại đơn vị quản lý khoảng 10 doanh nghiệp đặt các bảng quảng cáo trên các trục đường lớn, đều hợp tác và làm đúng theo yêu cầu của UBND TP. Hồ Chí Minh là tắt điện từ 22 giờ và mở trễ khoảng 60 phút” - ông Tuấn Anh thông tin.

Là đơn vị quản lý hơn 60 bảng quảng cáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Lê Văn - Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Nam, Công ty quảng cáo Kim Ngân - cho biết: Thực hiện theo chủ trương của Thành phố, công ty đã chỉ đạo các bộ phận thi công thực hiện tắt bảng hiệu trước 22 giờ. Thời gian trước, chúng tôi mở điện từ 18 giờ, còn bây giờ chúng tôi mở trễ hơn 30 phút, để chung tay cùng TP. Hồ Chí Minh tiết kiệm điện và chúng tôi cũng đã thực hiện được hơn 2 năm nay.

Đèn trang trí quảng cáo tại Tuyến đường Lê Lợi đã tắt sau 22 giờ (Ảnh: Thanh Minh)

Đèn trang trí quảng cáo tại Tuyến đường Lê Lợi đã tắt sau 22 giờ (Ảnh: Thanh Minh)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại các tuyến đường trung tâm như: Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, hay các tòa nhà xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ… nếu như trước đây thường sáng rực về đêm bởi những bảng quảng cáo lớn, thì nay, từ sau 22 giờ chỉ còn lại đèn đường chiếu sáng và những bảng hiệu gắn liền với nhà, cao ốc chủ yếu sử dụng hệ thống đèn Led tiêu thụ ít điện năng.

“Công ty Điện lực Sài Gòn đã lên phương án, mỗi đêm cử 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người để đi kiểm tra và nhắc nhở tất cả các đơn vị phải tuân thủ và thực hiện tắt biển quảng cáo sau 22 giờ và các đơn vị thực hiện rất tốt” - ông Nguyễn Quốc Hải - Phòng Kinh doanh, Điện lực Sài Gòn chia sẻ.

Tòa nhà tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng hưởng ứng tiết kiệm điện sau 22 giờ (Ảnh: Duy Đoàn)

Tòa nhà tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng hưởng ứng tiết kiệm điện sau 22 giờ (Ảnh: Duy Đoàn)

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương. Đồng thời cử người đi tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị, hộ dân có biển quảng cáo lớn thực hiện tiết điện và cùng chung tay với ngành điện để tiết kiệm điện.

“Ngành điện Thành phố đã ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện của UBND TP. Hồ Chí Minh, đồng thời mong muốn các cơ quan quản lý tại các quận huyện quan tâm hơn nữa nhằm thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện trong giai đoạn hiện nay” - ông Bùi Trung Kiên bày tỏ.

Công nhân Điện lực Gia Định tuyên truyền hộ kinh doanh thực hiện tiết kiệm Điện theo công văn của UBND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Duy Đoàn)

Công nhân Điện lực Gia Định tuyên truyền hộ kinh doanh thực hiện tiết kiệm Điện theo công văn của UBND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Duy Đoàn)

Thời tiết nắng nóng còn có nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày. Do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả vừa giúp giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, lại vừa đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời cũng tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

Trước đó, ngày 26/4/2024, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2325 gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện, TP. Thủ Đức về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong mùa khô, năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đèn trang trí dọc tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ quận 3 - quận 1 đã được tắt sau 22 giờ (Ảnh: Thanh Minh)

Đèn trang trí dọc tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ quận 3 - quận 1 đã được tắt sau 22 giờ (Ảnh: Thanh Minh)

Theo đó, đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay; giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22h tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít. Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí, UBND Thành phố yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ hặc tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-hang-loat-bien-quang-cao-lon-tat-dien-sau-22-gio-de-tiet-kiem-dien-319468.html