TP Hồ Chí Minh: Cảnh báo nguy cơ cháy nổ cao trong mùa khô

Từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh liên tục xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo để người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong thời tiết hanh khô hiện nay.

Ba ki ốt bị lửa thiêu rụi tại quận Tân Phú trong vụ cháy ngày 28/2.

Chỉ trong tháng 2 vừa, qua, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 4 vụ cháy liên tiếp. Trong đó, từ ngày 27 - 28/2, đã xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại nặng về tài sản, gồm một vụ tại cửa hàng đồ gỗ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) khiến toàn bộ tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi và một vụ cháy lớn tại chợ Hiệp Tân (quận Tân Phú), khiến 3 ki ốt và 1 căn nhà kinh doanh hư hỏng nặng.

Trước đó, vào ngày 19/2, TP cũng xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại về người và của, gồm một vụ cháy tại cơ sở làm nước đá ở hẻm 128 Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và một vụ cháy khác tại căn nhà 2 tầng ở quận Gò Vấp, khiến 1 người tử vong…

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra gần 20 vụ cháy, trong đó có hai vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Trong đó, vụ cháy tại Quận 10 đã làm 4 người tử vong và vụ cháy tại quận Gò Vấp khiến 1 người tử vong…

Nguyên nhân các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện có 8 vụ, bất cẩn trong thắp nhang thờ cúng 1 vụ và các vụ khác đang điều tra làm rõ…

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra PCCC tại các cơ sở, doanh nghiệp...

Chia sẻ thông tin về tình hình cháy nổ tại cơ sở, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ trên địa bàn trong thời gian qua phần lớn đều do bất cẩn về nguồn điện, trong khi đó nhiều cơ sở kinh doanh dự trữ hàng hóa trước và sau Tết khá nhiều là cho các vụ cháy thêm nghiêm trọng. Mặt khác, các vụ cháy còn do các bất cẩn khi đốt nhang, vàng mã... Trong khi đó, TP đang bước vào cao điểm mùa khô hanh, nắng nóng, các thiết bị điện trong gia đình và các nơi làm việc hết công suất, nên dễ xảy ra quá tải điện gây cháy nổ.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức về PCCC, trong đó thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện an toàn; tuyệt đối không đốt cỏ, rác vào buổi trưa khi có gió to và chưa tiến hành thu gom, tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh, không đốt đồng loạt trên diện tích lớn. Nếu người dân đốt cỏ, rác thải phải thông báo cho lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng PCCC chuyên nghiệp biết để nắm thông tin…

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với hộ gia đình, chủ hộ phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC; không tàng trữ, bố trí nhiều chất cháy trong nhà, sắp xếp đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC; kiểm soát thật chặt nguồn nhiệt, rà soát hệ thống điện đảm bảo an toàn; xây dựng các phương án xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

“Mỗi nhà dân cần đảm bảo có 2 lối thoát nạn và trang bị ít nhất 2 bình chữa cháy, có giải pháp chống nhiễm khói và các cầu thang trước. Thực tế cho thấy, từ các vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và của xảy ra thời gian qua là do người dân chưa trang bị các thiết bị PCCC và chưa có phương án thoát nạn khi cháy... Trong khi đó, cháy nổ có thể xảy ở bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào và hoàn cảnh nào. Chính vì vậy, công tác PCCC phải luôn được coi trọng, luôn được tổ chức thường trực ở mức cao nhất", Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tp-ho-chi-minh-canh-bao-nguy-co-chay-no-cao-trong-mua-kho-20240302140537949.htm